Ngân hàng được thêm thời hạn cơ cấu lại nợ

Ngân hàng thở phào khi vẫn được giữ nguyên nhóm nợ đến năm 2015. Ảnh: H.H.
Ngân hàng thở phào khi vẫn được giữ nguyên nhóm nợ đến năm 2015. Ảnh: H.H.
Chưa phải phân loại tín dụng theo chuẩn mới ngay, các nhà băng còn được cơ cấu lại thời hạn trả các khoản vay, giữ nguyên nhóm nợ đến hết tháng 3/2015

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09 - sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Thông tư 02 về phân loại tài sản và trích lập dự phòng rủi ro, với 5 nội dung sửa đổi. Theo đó, các ngân hàng được giữ nguyên phân loại nợ xấu với những khoản cho vay tốt đến hết năm 2014 thay vì phải điều chỉnh theo kết quả phân loại của Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC).

Không chỉ vậy, các nhà băng còn được phép cơ cấu lại những khoản vay và giữ nguyên nhóm nợ từ ngày 20/3 đến 1/4/2015. Tuy nhiên, việc cơ cấu lại nợ sẽ phải tuân theo các quy định chặt chẽ hơn. Trong đó, mỗi ngân hàng phải có quy định nội bộ về kiểm soát. Việc cơ cấu và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần.

So với Thông tư 02, quy định lần này cũng bổ sung yêu cầu các ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro 20% một năm đối với trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành để mua lại nợ xấu

Theo Ngân Hà

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.