Ngân hàng lo khó xử lý nợ xấu

Ngân hàng lo khó xử lý nợ xấu
TP - Xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo đang là mối lo của nhiều ngân hàng thương mại (NHTM). 

Tổng GĐ Ngân hàng Quân Đội - Lê Công chia sẻ: Để đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3%, một mặt NH nỗ lực thu hồi nợ, trích lập dự phòng; mặt khác phải tích cực phối hợp chặt chẽ với Cty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) về mua bán nợ.

Khi bán nợ cho VAMC nên điều chỉnh quy định trích lập dự phòng từ 20% xuống 10%, nếu không sẽ không khuyến khích được ngân hàng bán nợ.

Ông Đoàn Văn Thắng, Phó Tổng GĐ VAMC cho hay, từ 1/10/2013 đến 23/12/2014, VAMC chính thức “ôm” về  125.000 tỷ đồng nợ xấu. “Chỉ tiêu mua nợ mà Thống đốc giao hoàn toàn có khả năng đạt được.

Tuy nhiên xử lý những món nợ đó rất khó khăn, năm 2014,  VAMC mới xử lý nợ xấu được khoảng hơn 4.000 tỷ đồng (gồm xử lý tài sản đảm bảo, bán nợ thông qua đấu giá)”- Ông Thắng nói.

MỚI - NÓNG