Ngân hàng Nhà nước nâng giá mua USD

Chiều nay (19/6), Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước quyết định nâng giá mua vào USD, cũng như tiếp tục áp cơ chế giá bán ra thấp hơn trần biên độ.

Cụ thể, theo biểu niêm yết của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, mức giá USD mua vào chiều nay đã tăng từ 22.675 VND lên 22.725 VND, tăng 50 VND.

Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước nâng giá mua vào USD, sau hai lần trong tháng 1 và tháng 4 với bước nâng 100 VND.

Như đề cập, trước tác động của sự kiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, tỷ giá USD/VND vẫn rất ổn định. Sự ổn định này gần như kéo dài từ đầu năm đến nay.

Trong quãng ổn định đó, nhà điều hành đã chủ động trong những bước tăng khá đều của tỷ giá trung tâm. Và quyết định nâng giá mua lần này cũng nằm trong thế chủ động định hướng thị trường, cũng như gián tiếp hạn chế việc VND xuống giá, gián tiếp hỗ trợ cho xuất khẩu…

Mặt khác, việc nâng giá mua vào có thể gợi mở việc nối lại hoạt động mua vào ngoại tệ, tiếp tục gia tăng dự trữ ngoại hối.

Sáng nay, giá USD bán ra của các ngân hàng thương mại cũng đã có bước tăng đáng kể, từ quanh 22.720 VND lên quanh 22.750 VND, nhưng chưa có sự bứt phá so với khoảng biến động kéo dài thời gian qua.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG