Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam cải cách hệ thống thuế

TP - Sáng 14/6, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tiếp phái đoàn Ngân hàng Thế giới (WB) bà Deborah Wetzel, Giám đốc cao cấp Khối quản trị công WB cho rằng, hệ thống hóa đơn điện tử tạo ra sự chuyển biến quan trọng, giúp cơ quan thuế thu tốt hơn, tăng cường sự minh bạch, chống trốn tránh thuế của các doanh nghiệp.

Theo bà Deborah Wetzel, phái đoàn của WB sẽ làm việc với các đối tác tại Việt Nam đến 16/6/2017, để chuẩn bị cho dự án hỗ trợ kỹ thuật  “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” từ nguồn Quỹ Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (PHRD) xấp xỉ 4,1 triệu USD do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua WB quản lý, đồng thời trao đổi về  các dự án tiềm năng tập trung vào công tác quản lý thuế, tăng cường công tác quản lý thuế tại Việt Nam.

“Thông qua chương trình làm việc, các chuyên gia của WB sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình, từ đó mở ra cơ hội cho việc học hỏi, đúc kết những bài học kinh nghiệm đâu là nhân tố dẫn đến thành công cho các dự án thuế ở các nước trên thế giới, cũng như nhân tố dẫn đến dự án đã thành công tại Việt Nam”, bà Deborah Wetzel nói và chúc mừng Việt Nam đã đẩy nhanh tiến độ hợp tác liên quan đến thuế quốc tế, đặc biệt là chống chuyển giá.

MỚI - NÓNG