Nghiêm cấm che giấu nợ xấu

Nghiêm cấm che giấu nợ xấu
TP - “Tổ chức tín dụng (TCTD) phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định phân loại nợ và nghiêm cấm biện pháp che giấu nợ”, ngày 30/1, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng nói. 

Theo bà Hồng, ngay từ đầu năm, Thống đốc NHNN đã ban hành 2 chỉ thị toàn diện, xuyên suốt tất cả các TCTD. Theo đó, Thống đốc yêu cầu TCTD phấn đấu tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn thêm từ 1%/năm đến 1,5%/năm, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ thị trường tài chính trong huy động vốn cho đầu tư phát triển; kiểm soát tín dụng từ mức 13-15% và hướng vào lĩnh vực ưu tiên. 

 

Về xử lý nợ xấu, bà Hồng nhấn mạnh: “TCTD phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định phân loại nợ theo Thông tư 02; Thông tư 09; Thông tư 36 và nghiêm cấm biện pháp che giấu nợ. Trong quá trình cấp tín dụng mới, TCTD phải hạn chế nợ xấu phát sinh. Xây dựng chi tiết kế hoạch xử lý nợ xấu cho thanh tra giám sát, đảm bảo đến 30/6 xử lý được 60% nợ xấu”. 

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG