Ngô biến đổi gen: Cần có chiến lược và giảm phụ thuộc

Nông dân ở huyện An Phú (An Giang) đang trồng ngô biến đổi gen.
Nông dân ở huyện An Phú (An Giang) đang trồng ngô biến đổi gen.
TP - Ngày 17/7, tại thành phố Cần Thơ, diễn ra hội thảo “Ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững” do Viện lúa ĐBSCL tổ chức.

Theo Bộ NN&PTNT, nước ta đang phụ thuộc 70% nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi từ nước ngoài. Cụ thể, 11 tháng của năm 2014 đã chi hơn 3 tỷ USD để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, trong đó ngô hơn 1,05 tỷ USD với hơn 4 triệu tấn. Ông Phạm Văn Dư, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho rằng, việc trồng cây biến đổi gen ở nước ta là một hướng đi cần thiết theo lộ trình nhất định. Đồng thời, hiện nay ĐBSCL đang thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vì thế khả năng phát triển cây ngô từ vài chục ngàn hécta lên vài trăm ngàn hécta là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Ông Bùi Cao Sinh, Giám đốc Marketing, Cty TNHH Dekalb Việt Nam cho biết, hiện tại Cty đang trồng thử nghiệm gần 10 ha ngô biến đổi gen tại Hậu Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Còn hơn 1 tuần nữa thu hoạch nhưng rất khả quan. Dự kiến, sẽ nhân rộng ra cho nông dân. Theo ông Sinh, ngô biến đổi gen có ưu điểm tăng năng suất, lợi nhuận, sản lượng, kháng sâu bệnh. Ngoài ra, việc ứng dụng ngô biến đổi gen không chỉ là công cụ phát hiện và chẩn đoán sớm sâu bệnh để giảm thiệt hại mà còn giúp cải thiện, nâng cao năng suất thông qua việc tăng tính chịu nhiệt, chịu hạn, giảm lệ thuộc nhiệt độ để kích thích quá trình phát triển.

Nói về việc phát triển ngô biến đổi gen, PGS.TS Mai Thành Phụng (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) cho rằng, cần phải có chiến lược khôn ngoan, không lệ thuộc vào bên bán giống để tránh độc quyền. 

TS Glick Harvey, Giám đốc Chính sách và pháp chế vùng châu Á Thái Bình Dương (Cty Monsanto) cho biết, trước đây người dân ít quan tâm đến việc lựa chọn cây giống nhưng từ khi có cây biến đổi gen thì người dân dần có thói quen lựa chọn hơn. TS Glick Harvey cho biết, ở Việt Nam ngoài việc cung cấp giống cây trồng cho nông dân, Cty còn có nhiều hoạt động, dự án phục vụ cộng đồng khác. Cụ thể, năm 2014, Cty đã tặng 5 suất học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi và 2 suất học bổng nghiên cứu cho sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trị giá 75.000 USD. Ngoài ra, Cty còn hỗ trợ xây dựng thư viện, sách, xe đạp cho 62.000 người hưởng lợi, trị giá 3 tỷ đồng trên cả nước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.