Nhiều địa phương chờ cấp phép đầu tư casino

Người Việt tiêu khoảng 250 triệu USD tại các sòng bài Campuchia. Ảnh minh họa
Người Việt tiêu khoảng 250 triệu USD tại các sòng bài Campuchia. Ảnh minh họa
TPO - GS Hà Tôn Vinh, tác giả của nghiên cứu dày 1.500 trang về vấn đề cho người Việt vào chơi casino cho biết, hiện nhiều tỉnh thành đang chờ cấp phép đầu tư sòng bạc (casino), như Quảng Ninh, Hà Giang, Huế, Kiên Giang…

Thông tin trên được GS Hà Tôn Vinh đưa ra tại Hội nghị Đầu tư thị trường nghỉ dưỡng khách sạn Việt Nam vừa diễn ra ở TPHCM.

Theo ông Vinh, các tỉnh xem đầu tư casino là cơ hội thu hút khách du lịch đến địa phương. Dự án Hồ Tràm là ví dụ điển hình khi đã đầu tư 800 triệu USD vào Việt Nam, và đang rót thêm 300 triệu USD nữa.

Theo ông Vinh, nên thí điểm cho người Việt vào chơi casino để đánh giá thực tiễn và tiềm năng, quy mô ngành kinh doanh này. Đồng thời, qua đó đánh giá, kiểm soát các hệ lụy xã hội, cũng như giảm thiểu tình trạng người dân ra nước ngoài đánh bạc và cá độ thể thao trái phép.

Ông Gary Martin, Giám đốc Phát triển Dự án Cty Dự án Hồ Tràm cho rằng, việc thiếu khung pháp lý rõ ràng và chặt chẽ đã cản trở không ít hoạt động của các nhà đầu tư tiềm năng tại Việt Nam. Những kế hoạch ở dự án Hồ Tràm của ông đã phải điều chỉnh chiến lược phát triển kinh doanh trong thời gian gần đây.

“Từ định hướng kinh doanh casino resort (tập trung casino nhiều hơn), chúng tôi đã điều chỉnh mô hình thành resort casino, tập trung vào tiện nghi nghỉ dưỡng hơn”, ông Gary Martin chia sẻ. Vì vậy, hàng loạt tiện ích mới về nghỉ dưỡng đã được bổ sung tại The Grand, với số nhân viên lên hơn 1.500 người.

TS Nguyễn Đình Chúc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng, cho rằng, hiện người Việt tiêu khoảng 250 triệu USD tại các sòng bài Campuchia. Trong khi đó, các loại hình bài bạc trái phép tại Việt Nam cũng không thể thống kê hết, riêng thời gian diễn ra Euro 2016, ước tính người Việt chi 500 triệu USD cho việc cá độ. “Đây là ngành công nghiệp lớn, tuy nhiên lại chưa có nghị định và quy chế rõ ràng để quản lý”, ông Chúc nói.

Trong khi đó, ngân sách đã thu được hơn 1 tỷ USD mỗi năm từ xổ số, trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài. Riêng casino cho người nước ngoài đã giúp ngân sách thu thêm 15 triệu USD tiền thuế. Vì vậy, các chuyên gia đều kêu gọi sớm hình thành khung pháp lý rõ ràng cho casino và cá độ thế nào.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.