Nhiều tập đoàn tài chính muốn đầu tư vào TPHCM

TP - Một liên doanh gồm ba nhà đầu tư Mỹ đề xuất đầu tư xây dựng một khu phức hợp, trung tâm tài chính tại khu đô thị Thủ Thiêm 11 ha với tổng mức đầu tư 4 tỷ USD.

Ngày 13/6, làm việc với lãnh đạo các sở ban ngành, quận huyện về xã hội hóa đầu tư giai đoạn 2016 -2020, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết đang đàm phán với một tập đoàn tài chính tầm cỡ trên thế giới để xây dựng cụm trung tâm tài chính lớn tại TPHCM.

Cụm trung tâm này sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư từ các nước vào các công trình, dự án trọng điểm. Trước mắt, tập đoàn này sẽ xúc tiến thu hút nguồn vốn cho thành phố đầu tư tuyến tàu điện ngầm (metro) TPHCM - Bình Dương song danh tính chưa được tiết lộ.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, mới đây, một liên doanh gồm ba nhà đầu tư Mỹ đề xuất đầu tư xây dựng một khu phức hợp, trung tâm tài chính tại khu đô thị Thủ Thiêm với giá trị đầu tư lên tới 4 tỷ USD trên diện tích 11 ha. Ngoài ra, tập đoàn Berjaya (Malaysia) cũng từng đề nghị xây trung tâm tài chính Việt Nam tại quận 10, sau đó tập đoàn Vinci Construction (Pháp) cũng đề xuất hợp tác với Berjaya xúc tiến dự án trung tâm tài chính có số vốn đầu tư lên đến 930 triệu USD.

Ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, TPHCM đang bị áp lực về dân số, phải giải quyết kẹt xe, ngập nước, quá tải bệnh viện, giáo dục… và cần phải đổi mới về tài chính theo hướng tự chủ, giảm chi ngân sách. Các dịch vụ công ích sẽ tiến tới xã hội hoá. Các đơn vị sự nghiệp phải xây dựng lộ trình tự chủ một phần, tiến tới tự chủ toàn phần. Những gì xã hội làm được thì phải xã hội hoá.

MỚI - NÓNG