Nuôi tôm theo VietGAP thu nhập 1 tỷ đồng/ha

TP - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) vừa phối hợp với Sở NN&PTNT Thừa Thiên- Huế tổ chức Diễn đàn Khuyến nông@Nông nghiệp chuyên đề “Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại các tỉnh ven biển miền Trung”.

Các tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi là nơi có điều kiện khá thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, trong đó có nuôi tôm nước lợ, nuôi cá biển, nuôi nhuyễn thể. Tuy nhiên, nơi đây cũng đang còn nhiều khó khăn, thách thức vì biến đổi khí hậu, dịch bệnh.

Tại diễn đàn, ông Kim Văn Tiêu, Phó Giám đốc TTKNQG cho biết, một số mô hình khuyến nông thành công như: Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP, nuôi tôm theo công nghệ biofloc, nuôi luân canh tôm sú - rong câu, nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học… Các mô hình này đều hạn chế được dịch bệnh, đem lại từ vài trăm triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng/ha.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.