Ông Trầm Bê đang sở hữu những tài sản nào?

TP - Năm 2009, ông Trầm Bê bỏ ra khoảng 64 triệu USD để sở hữu một phần khu mua sắm Vallco Shopping Mall thuộc trung tâm thương mại tại Cupertino (bang California, Mỹ). Thương vụ này 5 năm sau đã giúp ông chốt lời tới 16 triệu đô. Đây là thương vụ duy nhất ông Trầm đầu tư ra nước ngoài và có lãi.

Ông Trầm Bê hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đá Marble Như Ý tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có vốn điều lệ 500 tỷ đồng với tư cách cổ đông lớn nắm 82% cổ phần. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là khai thác các loại đá (đá quý, đá granite, đá marble) và vận tải đường bộ, đường thủy.

Ông Trầm Bê cũng có 15,2% cổ phần trong tổng vốn điều lệ 590 tỷ đồng của Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An là chủ sở hữu Bệnh viện Triều An tại quận Bình Tân (TPHCM) với doanh thu đạt trên 300 tỷ đồng, lợi nhuận từ 30 đến 40 tỷ đồng mỗi năm.

Từ năm 2002- 2004, ông nắm giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Chế biến Thủy hải sản Sơn Sơn từ năm 2002 cho tới năm 2004. Công ty này chiếm lĩnh 100% thị trường chiếu xạ thanh long ở Việt Nam suốt 7 năm giữ thế độc quyền.

Năm 2012, lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh từng xác nhận thông tin về việc mất trộm sừng tê giác xảy ra tại dinh thự của ông Trầm Bê (khi đó là Phó chủ tịch HĐQT Sacombank) ở xã Hàm Tân (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh). Với 4 kg sừng tê giác bị mất, ước tính trị giá khoảng 4 tỷ  đồng.

Ông Trầm Bê cũng nổi tiếng với việc đã chi hàng trăm tỷ đồng xây 9 ngôi chùa trong đó có 7 ngôi chùa được xây tại tỉnh Trà Vinh. Thậm chí, việc có chùa treo hình ảnh gia đình ông Trầm Bê từng gây nhiều tranh cãi.

Dù năm 2015 đã ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn toàn bộ cổ phần Sacombank và Phương Nam cho Ngân hàng Nhà nước nhưng trong báo cáo quản trị 2016 của Sacombank ông vẫn đứng tên cổ phiếu này. Vì thế danh sách người giàu vẫn điểm tên ông Trầm Bê và các con.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.