Rau sạch phải… ra đường

Nông dân trồng rau sạch ở TPHCM gặp nhiều khó khăn về đầu ra
Nông dân trồng rau sạch ở TPHCM gặp nhiều khó khăn về đầu ra
TPO - Đây là thực trạng chua xót hiện nay của hàng chục hộ nông dân tại nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tại TPHCM.

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Chủ tịch HTX nông nghiệp Xuân Lộc (Q.12) chia sẻ, HTX thành lập từ năm 1985, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa và cá sấu.

Năm 2016, HTX đầu tư 2.000m2 trồng rau thủy canh, mỗi ngày đưa thị thị trường từ 100 – 150kg rau sạch. Thế nhưng “bí” đầu ra, không dám đưa vào siêu thị vì phải qua nhiều khâu trung gian, mình không kham nổi chiết khấu, đồng thời giá thành bị đẩy lên cao thì ai mua. Trăn trở mãi, cuối cùng HTX quyết định đầu tư 500 triệu đồng, mở hai cửa hàng rau sạch ngay trên địa bàn quận để bán rau.

Trong khi đó ông Võ Thành Dũng - Phó giám đốc HTX Trường Thịnh lại than thở trồng rau hữu cơ nhưng đem đi bán thì bị đuổi hoài.

Lý do là những doanh nghiệp, HTX trồng rau đều phải có chứng nhận VietGap, GlobalGap.

Nhưng rau hữu cơ lại chưa được chứng nhận tiêu chuẩn này, cũng không nằm trong chuẩn GAP. Do đó, rau sạch lại phải bán ở vỉa hè.

Tại hội nghị, các nông dân cũng nêu những khó khăn về công nghệ, kỹ thuật, vốn… “Chính sách trên trời nhưng thực hiện dưới đất” là cũng là những bất cập hiện nay mà nông dân rất cần được nhà nước tháo gỡ.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.