Sân bay Nội Bài mất điện làm ảnh hưởng đến khâu làm thủ tục bay

Sân bay Nội Bài mất điện làm ảnh hưởng đến khâu làm thủ tục bay
TPO - Cảng vụ Hàng không miền Bắc xác nhận xảy ra mất điện trong vài phút tại Cảng Hàng không Nội Bài khiến cho việc làm thủ tục bay bị ảnh hưởng.

Theo đó, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, sự cố mất điện xảy ra lúc 14h 51 phút và có điện trở lại sau 2 phút (lúc  14h 53 phút) ngày 8/6.

Sự cố tuy kéo dài trong thời gian ngắn nhưng đã ảnh hưởng đến hoạt động tại đây. Theo đó, khâu làm thủ tục bay 10 chuyến bay của Vietnam Airlines tại nhà ga T1 đã bị ảnh hưởng. Việc làm thủ tục bay tại nhà ga T2 hầu như không bị gián đoạn.

“Sân bay đều có điện dự phòng nhưng sự phục hồi vẫn tuỳ vào từng khu vực. Ở đây, hệ thống điện, điện dự phòng của nhà ga T2 hiện đại hơn nhà ga T1”, đại diện Cảng vụ miền Bắc cho biết.

Hiện Cảng vụ Hàng không phía Bắc đang làm việc với Điện lực huyện Sóc Sơn (Hà Nội) về sự cố; nhưng theo dự đoán, có thể do trời mưa, gió.

Cũng do mưa lớn tại Nội Bài chiều nay, một chuyến bay của Vietjet từ Phú Quốc đi Hà Nội đã phải hạ cánh tại TP Vinh; một số chuyến bay phải lùi giờ cất cánh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.