Chủ tịch UB Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng: 

Sẽ có giải pháp để thu hẹp dần thị trường OTC

Sẽ có giải pháp để thu hẹp dần thị trường OTC
TPO - Đây là khẳng định của ông Vũ Bằng, Chủ tịch UB chứng khoán Nhà nước, tại cuộc đối thoại trực tuyến với chủ đề "Thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng, giải pháp để phát triển nhanh và bền vững" diễn ra sáng nay, 21/3 tại báo điện tử ĐCSVN.
Sẽ có giải pháp để thu hẹp dần thị trường OTC ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng tại cuộc đối thoại trực tuyến. Ảnh: Phạm Tuyên

Cuộc đối thoại trực tuyến xoay quanh ba chủ đề chính: Những vấn đề đặt ra trong chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thị trường chứng khoán; Các bức xúc của các nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán; Đề xuất, gợi ý những giải pháp để thị trường phát triển nhanh và bền vững.

Sau đây là nội dung của cuộc đối thoại trực tuyến:

Ông đánh giá thế nào về những điều đã được và chưa được sau 7 năm hoạt động? (ktsvietnamsmiles@yahoo.com)

 Ông Vũ Bằng: Mặt được có một số điểm: Về tổ chức và phát triển thị trường: TTCK có tổ chức phát triển nhanh về qui mô; tổng mức vốn hoá đến nay đã đạt mức 38% GDP, khoảng 22 tỷ USD, nếu kể cả trái phiếu đạt mức 46% GDP;  doanh nghiệp và Chính phủ đã sử dụng TTCK như một kênh huy động vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế; tổng mức vốn huy động qua cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, đấu giá cổ phần hoá trên 2 TTGDCK là khoảng 27,9 nghìn tỷ đồng năm 2006 tăng 3,93 lần so với năm 2005.

Hơn 2000 câu hỏi về thị trường chứng khoán Việt Nam

Theo thông tin từ Ban tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến, có hơn 2000 câu hỏi đã gửi về Ban tổ chức với những câu hỏi xoay quanh các nội dung:

Nhận định của UBCKNN về tình hình phát triển hiện nay của TTCK Việt Nam; nếu đầu tư chứng khoán phải hội tụ các điều kiện này, quản lý của UBCKNN với các công ty niêm yết, vai trò của UBCK đối với điều tiết và quản lý thị trường, các giải pháp giảm thiểu rủi ro, đầu cơ trong chứng khoán, tiến hành công khai, minh bạch thông tin để thu hút thêm đầu tư hơn nữa….

Qua hơn hai tiếng giao lưu, ông Vũ Bằng đã trả lời được gần 40 câu và giải đáp một số câu hỏi của phóng viên báo chí tham dự đối thoại về các nội dung liên quan đến TTCK VN trong mối quan hệ với TTCK thế giới.

-  Hệ thống tổ chức trung gian đã hình thành và phát triển, cho đến nay đã có 55 công ty chứng khoán, 18 công ty quản lý quỹ, 6 ngân hàng hoạt động lưu ký chứng khoán.      

-  Tính công khai, minh bạch của các tổ chức niêm yết được tăng cường, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức niêm yết có bước phát triển khá, cả về quy mô, doanh số lợi nhuận.

- Khung pháp lý (luật, nghị định, quy chế), chính sách  cho hoạt động và phát triển TTCK (chính sách thuế, phí, đầu tư nước ngoài) từng bước được hoàn thiện.

Hạn chế: Tuy qui mô thị trường đã tăng cao, song quan hệ cung và cầu chứng khoán nhiều lúc mất cân đối gây nên những biến động cho thị trường, do vậy TTCK hoạt động chưa thực sự ổn định vững chắc, vẫn thể hiện một sự không ổn định trong hoạt động giao dịch của thị trường mà nguyên nhân chính vẫn phụ thuộc vào tâm lý đầu tư ngắn hạn.

- Mặc dù mức vốn hoá thị trường tăng nhanh vào những tháng cuối năm, nhưng nhìn chung quy mô thị trường của Việt Nam vẫn còn nhỏ so với các nước. Mức tăng vốn hoá thị trường trong thời gian qua ngoài yết tố do đưa thêm một lượng cổ phiếu niêm yết mới còn có yếu tố tăng giá. Chỉ số VN-Index chưa thực sự trở thành phong vũ biểu của nền kinh tế.

- Hoạt động của thị trường tự do còn rộng.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt về hệ thống công nghệ thông tin của các Trung tâm GDCK, công ty chứng khoán cho thấy có bất cập trước sự phát triển quá nhanh của thị trường đòi hỏi cần phải có sự đầu tư, nâng cấp hệ thống theo hướng trước mắt và lâu dài.

- Khả năng giám sát, cưỡng chế thực thi còn hạn chế một phần do công nghệ tin học, một phần do cơ sở pháp lý và lực lượng cán bộ còn mỏng. Sự phối hợp giữa tài chính, chứng khoán, ngân hàng trong chính sách điều hành quản lý thị trường còn hạn chế

Tại sao chứng khoán lại nóng như thế? (Bạn Thanh, 30 tuổi, TP.HCM: )

Sẽ có giải pháp để thu hẹp dần thị trường OTC ảnh 2
Ông Vũ Bằng trả lời các câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Phạm Tuyên

Những năm vừa qua TTCK phát triển nhanh, đây là một điều đáng mừng và thời gian qua nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư để TT dần dần trở thành một kênh huy động vốn dài hạn trong nền kinh tế. Sở dĩ phát triển nhanh là vì:

Nền kinh tế phát triển nhanh, Nhà nước thực hiện nhiều chính sách cải cách…Bản thân TTCK đang phát huy tác dụng của mình đối với nền kinh tế nói chung, nhiều doanh nghiệp được cổ phần hoá, được niêm yết trên TTCK.. Thời gian qua, giá cả tăng nhanh, nhiều nhà đầu tư mới tham gia , quý 1-2007, số lượng nhà đầu tư mở tài khoản tại TTCK tăng 1,5 lần.

Trong đó có nhiều nhà đầu mới tham gia nên cũng ít kinh nghiệm hơn. Việc tăng hay giảm là do TT quyết định nhà đầu tư nên thận trọng trong việc mua bán chứng khoán, và phải có sự tìm hiểu rõ ràng. Vấn đề của chúng ta là phải làm sao để thị trường phát triển 1 cách bền vững, đúng với đường lối của Đảng và Chính sách của Chính phủ đã đề ra.

Xin ông cho biết việc cổ phần hoá được diễn ra như thế nào? Sẽ giảm bớt căng thẳng của thị trường như thế nào khi cung không đủ cầu? Tỷ xuất cung cầu? Không thể giảm cầu, tăng cung? (haihanga@yahoo.com:)

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo BTC và các Bộ ngành liên quan khẩn trương đẩy mạnh công tác cổ phần hoá DNNN, bán bớt cổ phần do Nhà nước nắm giữ theo hướng ngày càng công khai, minh bạch hơn, đồng thời bên cạnh đó thúc đẩy quá trình cổ phần hoá gắn với niêm yết.  Do đó giải pháp tăng cường số lượng và chất lượng cung cầu cho thị trường được Chính phủ và BTC rất chú trọng, thể hiện qua việc:

-Về phát triển Cung chứng khoán

+ Quyết liệt thực hiện kế hoạch cổ phần hoá DNNN 2006-2010, tập trung  cổ phần hoá các doanh nghiệp lớn, các tổng công ty nhà nước, các ngân hàng thương mại nhà nước. Thực hiện chào bán cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp ra công chúng và gắn với niêm yết trên TTCK.

+ Mở rộng việc chuyển đổi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần kết hợp với việc chào bán ra công chúng. Tăng cường chất lượng công bố thông tin của các doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi.

+ Đẩy mạnh việc huy động vốn dưới hình thức trái phiếu (đặc biệt là trái phiếu đô thị, trái phiếu đầu tư, trái phiếu công trình); mở rộng các hình thức phát hành, cải tiến phương thức phát hành trái phiếu theo lô lớn; tăng cường hình thức phát hành thông qua đấu thầu, bảo lãnh để niêm yết trên TTCK.

- Về phát triển Cầu chứng khoán

+ Xây dựng cơ sở nhà đầu tư mà trong đó các nhà đầu tư có tổ chức làm nòng cốt đảm bảo tính ổn định cho TTCK; khuyến khích và đẩy mạnh việc tham gia của các định chế đầu tư chuyên nghiệp vào TTCK (ngân hàng; chứng khoán; bảo hiểm; quỹ đầu tư..).

+ Xây dựng và công bố lộ trình mở cửa đối với nhà đầu tư nước ngoài tham gia TTCK phù hợp với Luật Đầu tư và các cam kết của WTO.

Trong tình hình thị trường mất cân đối cung cầu như hiện nay thì cần có các giải pháp tác động đến cung cầu như lựa chọn và đẩy nhanh cổ phần hoá một số công ty lớn, thực hiện phát hành hoặc bán bớt phần nhà nước nắm giữ để huy động vốn và tạo tín hiệu thị trường. Đồng thời rà soát lại các kênh đầu tư chính vào TTCK.

Hiện nay có rât nhiều phương tiện thông tin đại chúng và một số cơ quan chức năng cho rằng TTCK đang quá nóng? Theo ông, TT hiện nay có nóng không và quan niệm của các ông về TT nóng? (Phùng Sơn Thái, 30 tuổi, Hà Nội)

Về mặt lý thuyết, TT nóng hay “bong bóng” được coi là giá chứng khoán tăng cao hơn nhiều, vượt xa hơn nhiều giá trị thực của cổ phiếu, nhưng giá trị thật lại khó xác định và phụ thuộc và quan niệm của nhiều người.

Theo chúng tôi,TT tăng nhanh, liên tục, cao so với tốc độ phát triển của doanh nghiệp, hình thành nhiều vòng xoáy trên thị trường, nhiều nhà đầu tư mới trong khi kinh nghiệm kiến thức trang bị chưa đầy đủ, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi TT tăng lên, những nhà đầu tư mới do ít kinh nghiệm sẽ chịu nhiều thiệt thòi và phải chấp nhận rủi ro. Đó là quan niệm về TT nóng của chúng tôi.

Việc đưa ra chính sách công bố công khai thông tin đảm bảo cho các nhà đầu tư hiện nay là cần thiết. UBCKNN có những chính sách và chế tài nào đảm bảo cho công tác trên? (thanhha@yahoo.com:)

Sẽ có giải pháp để thu hẹp dần thị trường OTC ảnh 3
Ông Vũ Bằng: "Giao dịch trên thị trường OTC diễn ra dưới nhiều hình thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư". Ảnh: Phạm Tuyên

Việc công bố thông tin trên TTCK mang tính nhạy cảm và hết sức quan trọng trong hoạt động chứng khoán. Trong thời gian qua tính công khai, minh bạch của TTCK thông qua công bố thông tin của công ty niêm yết đã từng bước được nâng lên, phần lớn các công ty niêm yết tuân thủ công bố thông tin định kỳ, tuy nhiên một vài công ty còn chậm trong công bố thông tin bất thường đặc biệt là trong giao dịch của các cổ đông nội bộ.  UBCKNN đã rất chú trọng tới vấn đề công bố thông tin và yêu cầu các tổ chức tham gia nghiêm chỉnh chấp hành. Trong thời gian qua, UBCKNN cũng đã cảnh cáo, xử phạt đối với một số công ty khi có những thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến thị trường.

Trong thời gian tới theo quy định của Luật chứng khoán việc công bố được mở rộng đến cả các công ty đại chúng, đồng thời nội dung phương thức, thời điểm và đối tượng công bố thông tin được quy định cụ thể hơn. Các chế tài cũng được quy định rõ tại Nghị định xử phạt hành chính.

Việc quản lý thị trường OTC như thế nào? Hiện nay đang xuất hiện dấu hiệu lừa đảo nhiều, xin ông cho biết những giải pháp? (thanhhaihat@yahoo.com: )

TTCK không chính thức (OTC) hình thành  không có sự quản lý. Giao dịch trên thị trường OTC diễn ra dưới nhiều hình thức và  tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Đây là thị trường còn thiếu minh bạch về thông tin, nếu không có biện pháp quản lý thị trường này thì nguy cơ lừa đảo, đổ vỡ là rất lớn, ảnh hưởng lan truyền đến thị trường chính thức.

Theo quy định của Luật chứng khoán, UBCKNN chủ yếu quản lý hoạt động chào bán ra công chúng, quản lý công ty đại chúng mà không quản lý phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, hoạt động của thị trường tự do cũng ảnh hưởng đến thị trường chính thức. Vì vậy, cần có các giải pháp để thu hẹp dần thị trường này:

- Yêu cầu tất cả công ty đại chúng (dù chưa niêm yết) phải đăng ký lại, tổ chức tập huấn, niêm yết danh sách công khai, đồng thời buộc phải kiểm toán, công bố thông tin và quản trị công ty theo quy định của luật chứng khoán. Áp dụng biện pháp xử phạt vi phạt theo quy định mới đối với trường hợp cố tình không đăng ký, không tuân thủ quy định hiện hành.

- Thực hiện lưu ký, đăng ký tập trung đối với các công ty đại chúng để giảm thiểu rủi ro thanh toán trên thị trường tự do.

- Triển khai đưa vào áp dụng đề án giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, sử dụng công ty chứng khoán làm đầu mối, chuyển giao dịch về Trung tâm GDCK HN và thực hịên thanh toán lưu ký qua Trung tâm LKCK. Từng bước công khai hoá hoạt động thị trường tự do và thu hút dần vào thị trường chính thức.

- Trình Chính phủ ban hành các giải pháp về phát hành riêng lẻ và giao dịch tự do, trong đó có việc đề nghị Bộ KHĐT cần phối hợp với BTC ban hành Nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp về phát hành riêng lẻ phải báo cáo, phải đưa lên trang web của công ty tình hình tài chính của công ty, thiết lập cơ quan đăng ký thông tin, sở hữu đối với các công ty không phải đại chúng...

- Mở rộng thị trường tập trung như: chấn chỉnh hoạt động phát hành chứng khoán, quản lý công ty đại chúng theo luật chứng khoán, triển khai đề án giao dịch và quản lý chứng khoán của các công ty đại chúng này vào đăng ký lưu ký tập trung tại trung tâm LKCK.

- Cần sớm ban hành Nghị định của Chính phủ về quản lý việc phát hành chứng khoán riêng lẻ của các công ty cổ phần.

Xin ông cho biết TTCK thế giới có tác động thế nào đến VN. Theo tôi được biết, TTTG tác động đến ta khá chậm. Theo ông, đánh giá của tôi có đúng không? Với tư cách là người đứng đầu cơ quan chứng khoán Việt Nam, ông có thể cho tôi vài lời khuyên nên đầu tư vào lĩnh vực nào để có hiệu quả cao hay không? (Võ Nguyễn Tuấn Khương, 22 tuổi)

Đúng là thời gian qua, chúng ta cũng chứng kiến có nhiều biến động trên TTCK quốc tế. Tuy nhiên, các bạn cũng thấy chúng ta mới bắt đầu tham gia hội nhập, nước ngoài cũng tăng tác động của TTCK cũng chưa thực sự nhiều, chủ yếu mới là gián tiếp và tác động về mặt tâm lý.

Thời gian tới, chúng ta tham gia sâu hơn vào thị trường, phát hành cổ phiếu trên thị trường quốc tế, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào, thì những tác động của TTCK thế giới vào Việt Nam sẽ nhanh và mạnh hơn.

Bạn đề nghị khuyên đầu tư vào lĩnh vực nào thì chúng tôi - với tư cách cơ quan quản lý không thể khuyên bạn đầu tư vào đâu. Bạn chỉ có thể tự mình nghiên cứu, tìm hiểu để tham gia đầu tư một cách hiệu quả và hợp lý nhất.

Bà Hương (Quận 10 TP Hồ Chí Minh) hỏi: Hệ thống cơ sở hạ tầng hiện nay không đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Xin ông cho biết các giải pháp trước mắt?

Hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt về hệ thống công nghệ thông tin của các Trung tâm GDCK, công ty chứng khoán cho thấy có bất cập trước sự phát triển quá nhanh của thị trường đòi hỏi cần phải có sự đầu tư, nâng cấp hệ thống theo các bước trước mắt và lâu dài

Về giải pháp, trước mắt, hoàn thiện nâng cấp công nghệ thông tin hiện có tại các TTGDCK (nâng cấp máy chủ hệ thống, tăng thêm trạm đầu cuối nhập lệnh); cải tiến phương thức giao dịch tiến tới tổ chức giao dịch từ xa. Tháng 4, tháng 5/2007 sẽ đưa vào hệ thống giao dịch khớp lệnh tại Trung tâm GDCK HCM kết hợp một phần giao dịch từ xa với công suất máy chủ cho 400 terminal. Đồng thời cuối năm hoàn tất việc nâng cấp hệ thống giao dịch từ xa tại Trung tâm GDCK HN.

Trong thời gian chờ đợi, tạm thời mở rộng sàn giao dịch tăng thêm màn hình nhập lệnh tại Trung tâm GDCK. Hoàn thiện việc nâng cấp phần mềm cho Trung tâm LKCK, tách máy chủ của Trung tâm LKCK ra khỏi trung tâm GDCK HN

- Tích cực triển khai thực hiện dự án hiện đại hoá công nghệ thông tin ngành chứng khoán, tiến tới tự động hoá toàn bộ các hoạt động giao dịch, thanh toán, công bố thông tin, giám sát thị trường theo các chuẩn mực quốc tế vào năm 2008. BTC đang nghiên cứu có những cải cách về thủ tục, cơ chế nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá trình này.

- Các hoạt động nâng cấp công nghệ thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán, TTGDCK, TTLKCK phải gắn kết với nâng cấp công nghệ thông tin tại các công ty chứng khoán, thành viên lưu ký. Trong thời gian trước khi tự động hoá toàn bộ thị trường, khuyến khích các công ty chứng khoán nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Hiện nay các TTCK có phải là cuộc chơi đỏ đen không, vì tôi thấy nhiều người không hiểu gì về CK mà họ vẫn chơi? (Nguyễn Thị Hương, 30 tuổi, Quận Cầu Giấy, HN (nguyenthihuong@gmail.com).

Sẽ có giải pháp để thu hẹp dần thị trường OTC ảnh 4
Phóng viên tác nghiệp tại cuộc trực tuyến. Ảnh: Phạm Tuyên

Theo tôi nghĩ TTCK không hoàn toàn được xem là một sòng bạc, hay trò chơi đỏ đen. Vì TTCK dựa trên nền tảng của nền kinh tế nói chung, nó gắn với những chính sách vĩ mô, và nó có những ràng buộc để phát triển như yếu tố cung, cầu, khả năng giám sát thị trường, cũng như phụ thuộc vào quan hệ của Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra, TTCK còn phụ thuộc vào luồng vốn đầu tư trong nước và quốc tế. Khi TTCK lên, chúng ta có thể được nhiều, nhưng khi nó giảm, sẽ có nhiều người chơi mất tiền. Đó chính là điểm khác biệt của TTCK đối với những trò đỏ đen thông thường.

Độc giả báo CAND hỏi: Có hay không những thông tin nội gián làm đảo lộn thị trường? UBCK có giải pháp gì để ổn định?

Các bạn cũng biết thông tin nội gián về TTCK là một trong những hành vi sẽ bị xử lý nặng. Luật chứng khoán cũng đã quy định rõ tội danh, mức độ xử phạt cho hành vi này. Giao dịch nội gián là một hành v i rất tinh vi, cần nhiều thời gian để theo dõi.

Và trong quy định của luật CK, chúng tôi cũng đã quy định khá rõ. Bên cạnh đó, hình thức xử phạt cũng được quy định rõ ràng, thể hiện ở Nghị định 36. Tôi xin khẳng định rằng, giao dịch nội gián là một hành vi rất tinh vi, cần có thời gian để điều tra. Chúng tôi trên cơ sở quy định của luật cũng cần có sự trợ giúp của cty CK để hoàn chỉnh quá trình này trong thời gian sớm nhất.

Điều tra được sẽ không đơn giản vì đây là lĩnh vực mới, phụ thuộc vào năng lực cán bộ, cũng như TTCK của chúng ta hiện chưa tiếp cận được với TT thế giới. Nhưng có thể chúng tôi sẽ thí điểm điều tra một vài trường hợp nghi ngờ là có giao dịch nội gián trong thời gian tới.

Hiện nay có vấn đề phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư. Vấn đề phân biệt đối xử với nhà đầu tư nhỏ dưới 100 triệu là không công bằng. Điều đó đúng hay sai? (hienthuc@gmail.com)

Theo quy định của luật chứng khoán và các quyết định, văn bản khác đều có quy định về nghĩa vụ chứng khoán, đặc biệt là những quy định nghiêm cấm các công ty chứng khoán không nhận lệnh không đúng quy định, không đảm bảo sự công bằng. Các công ty chứng khoán không được ưu tiên lệnh của công ty trước lệnh của khách hàng và phải tách bạch tài sản của công ty với tài sản của khách hàng. Đây là những quy định bắt buộc những công ty chứng khoán phải thực hiện.

Chưa có quy định nào về việc luật cá nhân 100 triệu mới được mở tài khoản. Cả luật chứng khoán và quy chế đều chưa có.

Vừa qua thị trường chứng khoán phát triển nhanh, các công ty chứng khoán có dấu hiệu quá tải trên các sàn giao dịch, về nhân sự, về đường truyền vào sở và thị trường. Chúng tôi cũng hiểu các khó khăn của các công ty chứng khoán.

Về thông lệ quốc tế, các công ty chứng khoán có chính sách riêng với từng công ty. Do đó các công ty có thể bố trí nhân sự, cơ sở hạ tầng, các chính sách riêng. Có những công ty chứng khoán có buồng “trải thảm đỏ” có phương tiện hiện đại để giao dịch, ưu tiên nhà đầu tư lớn.

Chúng tôi nghĩ sẽ xem xét kỹ các quy định của công ty chứng khoán. Công ty nào không thực hiện đúng sẽ xử phạt. Các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp sẽ bị xử lý.

Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã họp với các công ty chứng khoán trước sức ép của thị trường. Chúng tôi cũng ủng hộ cho việc mở thêm các chi nhánh chứng khoán: mở thêm sàn, các trung tâm tin học, gắn camera tại sàn, kiểm soát nhân viên, các quy định trong sử dụng điện thoại và sẵn sàng mở các lớp cho nhân viên chứng khoán.

Sự phát triển nhanh của thị trường là tích cực, thu hút được sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực còn có những hạn chế. Nhưng chúng ta nhìn nhận được những hạn chế này để điều chỉnh cơ chế, chính sách và sự vận dụng để có thể phát triển tốt hơn, mạnh hơn, và có thể đón đầu những khó khăn lớn trong tương lai.

Theo tôi thấy, chuyện giới hạn người mua chứng khoán với duy nhất một công ty chứng khoán là vô lý. Ví dụ, ở Mỹ, tôi có thể mở tài khoản với bất cứ công ty chứng khoán  nào, chẳng hạn như với Charles, Fidelity, Ameritrade... Ông nghĩ có nên xoá bỏ quy định này hay không? (Hiển, 39 tuổi, San Jose, Mỹ)

Theo đúng thông lệ quốc tế, các nhà đầu tư có thể mở tài khoản ở nhiều công ty chứng khoán  khác nhau. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng ở nước ngoài, công nghệ thông tin của họ phát triển và quản lý  tốt hơn, nên dù có mở nhiều tài khoản, người ta vẫn có thể nắm bắt được nguồn vốn đầu tư của từng người.

Với Việt Nam, vì mới thành lập thị trường chứng khoán, chúng tôi giới hạn người mua với một công ty chứng khoán  để việc theo dõi đầu tư tốt hơn. Với một thị trường mới thành lập, yếu tố thận trọng luôn phải đặt lên hàng đầu. Hiện nay, chúng tôi đang xem xét để thay đổi quy định này khi điều kiện kỹ thuật cho phép

Bạn đọc ở Thời báo KTVN: Hiện nay trên TTCK Việt Nam giao bán thâm niên công tác của các nhân viên trong doanh nghiệp cổ phần hóa, theo quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Nếu đúng có trường hợp như bạn vừa nêu thì tôi thấy chắc chỉ có Việt Nam mới có trường hợp này. Như các bạn đã biết, chúng ta có chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công nhân viên theo thâm niên công tác trong các doanh nghiệp khi cổ phần hoá. Theo quy định, người có thâm niên công tác được mua cổ phiếu ưu đãi càng nhiều khi cổ phần hoá. Việc mua bán thâm niên công tác tức là mua, bán quyền mua cổ phiếu trong tương lai, tôi cho rằng việc phát triển hình thức này là rủi ro khi chưa đánh giá cổ phiếu thế nào, định giá bao nhiêu…

So sánh về thị thị trường chứng khoán Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc có gì khác biệt, tương đồng về chính sách? (hoangha69@yahoo.com)

Chúng ta thấy những quy định chung về thị trường chứng khoán giữa Việt Nam và quốc tế, nhìn chung có nhiều điểm tương đồng liên quan đến phát hành, niêm yết, điều hành thị trường, quản lý thị trường… dựa trên nền tảng kinh nghiệm phát  triển thị trường chứng khoán nhiều năm.

Trong quá trình dự thảo văn bản, chúng ta đã tham khảo kinh nghiệm của quốc tế. Tuy nhiên, mỗi nước có chính sách, ứng xử riêng đối với sự phát triển thị trường chứng khoán.

Ở Việt Nam, xuất phát điểm còn thấp, nhiều tiêu chuẩn chưa đáp ứng được các yêu cầu quốc tế. Các quy định về quản lý thị trường ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ chặt chẽ hơn rất nhiều so với chúng ta. Đừng nghĩ kinh tế tư bản là tự do mà không có ràng buộc về pháp lý.

Những quy định của họ rất chi tiết và đầy đủ. ở Việt Nam, có các quy định chặt chẽ như: yêu cầu các công ty khi chào bán riêng lẻ phải báo cáo uỷ ban chứng khoán, thay đổi giám đốc phải có chấp thuận của uỷ ban chứng khoán. Nhưng do những phản ứng của thị trường và bản thân chúng tôi cũng thấy chặt chẽ quá nên nhiều quy định phải bỏ (do TTCK còn mới).

Hiện nay, nhiều khi các công ty chứng khoán thay đổi giám đốc hoặc chào bán chứng khoán trên thị trường nhưng chúng tôi không được biết.

Chúng ta chưa tiếp cận được với các chuẩn quốc tế. Chúng ta cần nhanh chóng có chính sách phù hợp với tiêu chuẩn hội nhập, thông lệ quốc tế để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

Bạn đọc TTXVN: Phó thống đốc Ngân hang Nhà nước Việt Nam Phùng Khắc Kế vừa cảnh báo có dấu hiệu về việc rửa tiền tham nhũng qua TTCK, Ông có nhận xét gì về vấn đề này?

Bên cạnh những ưu việt rất lớn của TTCK, vẫn có những hạn chế không thể tránh khỏi. Tất cả các thị trường trên thế giới đều gặp phải vấn đề này.

Qua TTCK, người ta có thể thao túng thị trường giao dịch, nội gián, rửa tiền… Về phía Ủy ban Chứng khoán, chúng tôi đang nghiên cứu rất nghiêm túc vấn đề này. Hiện tại, chúng tôi đang được sự giúp đỡ rất lớn từ nước ngoài để chống rửa tiền. Chúng tôi thấy cần có những quy định cụ thể liên quan đến lĩnh vực này, cần có sự phối hợp giữa Ủy ban Chứng khoán với NHNN, công an, cũng như các cơ quan chức năng khác. Tiếp đó, trong những quy định về lĩnh vực này cũng cần phải bổ sung để có thể nắm bắt nguồn gốc tiền, sự luân chuyển tiền...

Khi nào thì người ta có thể mua cổ phiếu online? (lehanhha@vnn.vn)

Mua bán trực tuyến nó tuỳ thuộc vào điều kiện nâng cấp cơ sở CNTT của các công ty chứng khoán. Còn giao dịch trực tuyến qua Internet, chúng tôi đã có chương trình  nâng cấp cụ thể tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Dự kiến, cuối 2008 sẽ áp dụng hình thức này. Khi đó sẽ hoàn toàn bỏ việc giao dịch tại sàn, đi thẳng vào hệ thống mạng. Không cần phải đại diện giao dịch tại sàn. Hiện tại, các công ty chứng khoán có thể tự nâng cấp để giúp các nhà đầu tư có thể đặt lệnh qua mạng.

Thị trường cổ phiếu không chính thức (OTC) hoạt động rất thiếu sự kiểm soát, rất nhiều các nhà đầu tư các nhân mua cổ phiếu (CP) mà không hiều được về CP công ty mình mua. Theo luật chứng khoán có hiệu lực từ đầu năm 2007 những công ty có trên 100 cổ đông  được coi là công ty đại chúng và bắt buộc phải công bố báo cáo bạch và đăng ký với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước khi phát hành cổ phiếu huy động vốn. Tại sao đã có luật như vậy mà không sử dụng? Ý kiến của ông về vấn đề  này như thế nào? (Nguyễn Thanh Khải, Mỹ Đình-Hà Nội (Nguyenthanhkhai@gmail.com))

Để bảo vệ nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trên thị trường tự do, Luật chứng khoán đã có quy định về công ty đại chúng và yêu cầu trong thời hạn 90 ngày các công ty phải đăng ký với UBCK kể từ ngày trở thành công ty đại chúng. UBCK đã trình BTC có công văn gửi các Bộ, ngành, TCTy, các địa phương TCTy SCIC, đăng ký danh sách các công ty đại chúng về UBCK trước 15/3/2007 và sẽ tổ chức tập huấn vào ngày 27/3/2007 để các DN hiểu rõ những quy định mới. UBCK cũng đã có công văn gửi NHNN đề nghị phối hợp hướng dẫn các các Ngân hàng.

Tuy nhiên, cho đến nay UBCK mới nhận được danh sách của một số đơn vị. UBCK sẽ tiếp tục liên hệ với các Bộ, ngành, địa phương để tập hợp danh sách, từng bước đưa các đối tượng này vào diện quản lý. Đồng thời trong tương lai sẽ áp dụng một số hình thức xử phạt nếu cố tình không đăng ký lại.

Trên cơ sở các danh sách đăng ký, UBCK sẽ niêm yết công khai đồng thời yêu cầu các công ty này tuân thủ các quy định về kiểm toán, công bố thông tin, quản trị công ty. UBCK cũng đang chỉ đạo Trung tâm LKCK và Trung tâm GDCK HN gấp rút nâng cấp phần mềm, hoàn chỉnh đề án để đưa các chứng khoán vào lưu ký tập trung và đưa vào giao dịch vào quý IV/2007

Chúng ta có thể kiểm soát được các Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán được không và UBCKNN có vai trò như thế nào trong sự kiểm soát này? (Phan Thị Lan Anh, 26 tuổi, kế toán, Trung Hoà - Cầu Giấy(Phanthilananh@yahoo.com)

Theo quy định hiện hành Báo cáo tài chính của công ty niêm yết phải là báo cáo tài chính được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận. Trong Nghị định xử phạt vi phạm hành chính cũng đã có quy định về mức độ xử phạt đối với những hành vi vi phạm trong việc xây dựng báo cáo tài chính đối với tổ chức kiểm toán, tổ chức phát hành.

Bạn đọc báo Nhân Dân: Tiến độ thực hiện khớp lệnh liên tục vào tháng 4-2007 liệu có gặp khó khăn gì không? UBCK NN và Ngân hàng NN có thống kê lượng vốn đầu tư nước ngoài vào TTCK VN chưa?

Thị trường (TT) đã có kế hoạch từ cuối năm ngoái, Bộ Tài chính đã uỷ quyền cho UB thực hiện đề án này. Vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 sẽ áp dụng khớp lệnh liên tục. Hiện nay TTCK Tp Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp với chuyên gia để chạy thử, nhưng khi vận hành sẽ phải hết sức cẩn trọng, tránh cho thị trường khỏi rủi ro.

Nguồn vốn vào VN có thể đi theo nhiều kênh, có thể trên TT chính thức, tự do, đấu giá mua CP (sàn TT, cty CK, doanh nghiệp), có thể góp vốn liên doanh, đầu tư trực tiếp... Hiện nay việc nắm chắc được các thông số, chế độ giải ngân của các kênh này hết sức hạn chế. Thông qua các TK uỷ quyền, uỷ thác, chúng tôi thống kê được trên 200 công ty, tổ chức nước ngoài tham gia vào TTCk, nhưng lượng vốn thì vẫn chưa nắm được chính xác.

Nhờ hệ thống tin học, chúng ta có thể mở hệ thống lưu trữ, qua đó có thể theo dõi được con số họ đầu tư vào TTCK. Nhưng nếu họ đầu tư vào OTC, cổ phần hoá..., sẽ không thể nắm bắt được cụ thể con số là bao nhiêu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Ngân hàng NN giúp đỡ để kiểm soát được tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi đầu tư vào TTCk phải đăng ký ở UBCk để chúng tôi quản lý nguồn vốn được chính xác và nhanh hơn.

Hợp đồng quyền chọn cổ phiếu cho phép người mua có quyền yêu cầu người bán phải mua hay bán một số lượng cổ phiếu nhất định với một mức giá xác định trong một tương lai xác định. Đây là công cụ có thể giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro đồng thời cũng là công cụ kiếm lời hữu hiệu. Vậy Uỷ ban chứng khoán nhà nước có kế hoạch gì cho việc ứng dụng quyền chọn cổ phiếu vào thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam? (hahoiga@hcm.vnn.vn)

Sẽ có giải pháp để thu hẹp dần thị trường OTC ảnh 5
Toàn cảnh cuộc đối thoại trực tuyến

Những sản phẩm mới liên quan đến thị trường chứng khoán như quyền chọn hợp đồng tương lai, nghiệp vụ bán khống…. áp dụng với thị trường chứng khoán tương đối phát triển. Những công cụ này sẽ hạn chế sự biến động của thị trường trong dài hạn. Đây là nghiệp vụ mới, nên có nhiều sự rủi ro.

Hệ thống pháp lý của chúng ta chưa có quy định chặt chẽ. Trình độ hiểu biết của nhà đầu tư còn hạn chế. Tâm lý theo thị trường, tâm lý đầu tư theo phong trào…. Đây là những yếu tố cần cân nhắc kỹ lưỡng. Ở Trung Quốc, thị trường chứng khoán đã có từ nhiều năm. Sau 12 năm áp dụng luật, họ vẫn không cho phép bán khống. Đến bây giờ, họ mới cho phép. Luật chứng khoán Việt Nam không quy định vấn đề này nhưng khi có đề nghị và có điều kiện, chúng ta có thể áp dụng.

Còn về quyền chọn cổ phiếu, chúng ta có khả năng áp dụng sớm hơn. Chúng tôi đang nghiên cứu, khi nào có điều kiện sẽ triển khai.

Bạn đọc ở bản tin tài chinh VTV: Xin các ông đánh giá chất lượng đưa tin của báo chí về chứng khoán thời gian qua?

Ông Đào Duy Quát: Từ năm 1986, chúng ta đã tiến hành đổi mới kinh tế trong đó có đổi mới thị trường tiền tệ, chứng khoán… Các báo chí: truyền hình, điện tử, báo in, tạp chí đã có một số chuyên mục, chuyên trang về TTCK, tiền tệ. Gần đây, TT phát triển nhanh là có sự đóng góp rất tích cực của báo chí. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào TTCK VN, tôi cho rằng đó là nhờ công tác thông tin, tuyên truyền của báo chí.

Tôi đánh giá các báo hình, điện tử thời gian qua đã có nhiều thông tin vì sự phát triển của TTCK VN.  Nhưng qua đó, chúng tôi cũng cảnh báo, vừa qua, nói đến TT nóng trong đó cũng có nhân tố của báo chí, chúng tôi chưa có kết luận cụ thể nhưng nhiều dư luận cho rằng có một số nhà báo mua cổ phiếu, viết bài để kích hoạt, trục lợi. Thị trường tiền tệ, TTCK VN là một phần quan trọng của nền kinh tế VN, nhưng nếu lãnh đạo, quản lý không tốt thì đó là một thảm hoạ với kinh tế, với nhân dân.

Hơn lúc nào hết, phóng viên báo chí, đưa tin viết bài phải có trách nhiệm, nhận thức được đầy đủ vấn đề và cần phải được trang bị tốt các kỹ năng kiên thức về TT này, và cần phải thực sự có đạo đức báo chí, không trục lợi, không rút tít giật gân, câu khách, chụp giật mà tập trung viết tin, bài phục vụ cho một TTCK nói riêng và nền kinh tế VN nói chung mạnh và bền vững

Ông Vũ Bằng: Tôi rất cảm ơn Đồng chí Đào Duy Quát về những lời phát biểu trên. Chúng ta biết rằng TTCK cần thông tin minh bạch, công khai. Vai trò của báo chí rất quan trọng. Kể từ khi mở Trung tâm giao dịch đầu tiên ở TP HCM, còn sơ khai thì báo chí đã có vai trò rất quan trọng trong thông tin về TTCK để người dân nắm được chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, diễn biến của TT để thu hút đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước, tham gia đầu tư hiệu quả.

Tất nhiên, mặt được là cơ bản, đạt được thành công lớn và đó là kết quả của cả TT, các nhà đầu tư, trong đó có báo chí. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh như vậy cũng bộc lộ hạn chế, và đó là chuyện rất thường tình để thấy được nó mà điều chỉnh. Sự nỗ lực là cơ bản, hạn chế là thứ yếu.

Chúng tôi cũng mong báo chí thấy được mặt tích cực và hạn chế để đưa thông tin chính xác, tuyên truyền hợp lý tránh những thông tin nhạy cảm.

Tôi đã sang Hàn Quốc, họ quan tâm đến thông tin về TTCK VN và thường tìm hiểu qua báo chí VN. Nên cần đưa thông tin chuẩn xác, với những thông tin chưa chính xác và còn băn khoăn cần cân nhắc và trao đổi kỹ lại với các cơ quan chức năng trước khi đăng.

TTCK là một TT lớn và “ngôi nhà” của chúng ta cần được bảo vệ vì sự phát triển chung, lành mạnh và bền vững của TT và trách nhiệm của báo chí như đồng chí Quát đã nêu cũng phải để ý lưu tâm… Thực sự thời gian qua, sự hợp tác của UBCKNN với báo chí còn hạn chế vì chúng tôi bị quá tải về thời gian, số lượng nhà đầu tư chứng khoán, công ty niêm yết đổ về quá tải và cán bộ chúng tôi phải về nhà để đọc tài liệu cho kịp. Chúng tôi cũng nhận thức được đây là việc rất quan trọng và cố hết sức mình để làm một cách tối đa. Rất mong nhận được sự quan tâm, thông cảm và chia sẻ với báo chí.

Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương như đồng chí Tô Huy Rứa, đồng chí Đào Duy Quát… hết sức quan tâm đến công tác thông tin tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán trên báo chí, điều đó giúp cho công tác thông tin tuyên truyền đi đúng hướng với chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế đất nước, và đó là một tín hiệu vui, thuận lợi, góp phần cho TT phát triển nhanh, mạnh, ổn định.

Trong bối cảnh các công ty CK  hiện nay đều quá tải, chắc chắn sẽ có hiện tượng các công ty ưu tiên nhập lệnh tự doanh của mình trước khi nhập lệnh khách hàng. Còn khách hàng có bất bình thì cũng chẳng thể làm gì được, vì cty Ck nào cũng có quyền tự doanh. Xin hỏi, UBCK có kiểm soát và ngăn chặn được hiện tượng này không? (Lê Mai Anh – 40 tuổi – Hải Phòng)

Với sự phát triển quá nhanh của thị trường, các công ty CK đang quá tải. Chúng tôi không phủ nhận đã có những trường hợp vi phạm, chúng tôi đã có những xử phạt thích đáng. Chúng tôi mong những nhà đầu tư khi phát hiện sai phạm sẽ phản ảnh ngay với UBCk theo đường dây nóng. chúng tôi cũng sẽ tăng cường kiểm tra nhân viên để đảm bảo sự công bằng. Về luật, khách hàng phải được ưu tiên đặt lệnh trước. Nếu nhân viên sai phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Chúng tôi đã ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp, và chúng tôi sẽ yêu cầu các cty CK cụ thể hoá các quy tắc này.

Các sự cố trên sàn trong thời gian qua không chỉ làm gián đoạn các phiên giao dịch mà còn làm mất long tin của các nhà đầu tư. Các sự cố này là do kỹ thuật hay đội ngũ kỹ thuật viên chưa đáp ứng trình độ để có thể phát hiện và khắc phục. Trong tương lai với sự phát triển manh mẽ thì những biện pháp khắc phục như thế nào? (Phạm Mai Hiên 31 tuổi, HN)

Các bạn cũng biết là khi vận hành Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(khi đó tôi còn là Giám đốc), chúng ta phải nhờ sự giúp đỡ của Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan và phối hợp với FPT để xây dựng hạ tầng công nghệ tin học.

Có thể nói cơ sở hạ tầng công nghệ còn hạn chế. Từ đó đến nay, chúng ta đã nhiều lần nâng cấp để đáp ứng đòi hỏi của Thị trường nhưng gần đây với sự phát triển nhanh chóng, lượng giao dịch tăng nhiều, số lần giao dịch nhiều, đòi hỏi có sự nâng cấp phần mềm, phần cứng, hệ thống công nghệ. Hiện tại đang có kế hoạch nâng cấp, chuyển phương thức khớp lệnh liên tục ở Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 này sẽ đưa vào hoạt động và đối với HN triển khai giao dịch từ xa, dự kiện cuối năm nay đưa vào vận hành.

Song song với kế hoạch tạm thời, chúng tôi có dự án lớn, mô hình, hồ sơ mời thầu để cuổi năm 2008 hoặc đầu 2009, có một hệ thống công nghệ tin học hoàn chỉnh, tự động hoá, theo kịp thị trường.

Hai sự cố vừa qua có thông tin khác nhau. Sự cố thứ nhất, không phải vì lệnh nhiều quá công suất không đáp ứng được trục trặc nhỏ là từ phần cứng đi ra bảng điện tử có 2-3 nút gây sự cố và đã mời chuyên gia thay máy dự phòng và chỉ sau một lúc đã khắc phục được.

Nhưng cũng có hạn chế mà chúng tôi không chủ động được do sử dụng trợ giúp kỹ thuật quốc tế và sau đó đã bàn lại và Thái Lan đồng ý phương thức của trung tâm

Sự cố thứ hai do lỗi cán bộ nhập thông tin vào hệ thống.

Chúng tôi nghĩ khắc phục phải rất tập trung cao độ, đặc biệt nâng cấp nhanh HN và TP HCM. Như các bạn biết, cơ chế dự án, thầu đòi hỏi nhiều thời gian và quy trình nên thủ tục nâng cấp cũng chậm. Vừa rồi, chúng tôi đã trao quyền tự chủ cho Trung tâm HCM mua máy thay thế, kịp thời cung cấp hệ thống ngay. Đối với công nghệ tin học cùng với tăng cường chính sách nên có sự tăng cường tự chủ của cơ sở, cải tiến lắp đặt mua sắm thiết bị mới.

Một điểm nữa là nhân sự tin học cho UBCKNN và cả các trung tâm cũng khó khăn vì cơ chế trả lương hạn chế, điều hành quản lý theo tính chất đơn vị NN cũng có hạn chế. Chuyên gia Thái Lan cảnh báo điều lo ngại nhất khi mở trung tâm không phải về số lượng niêm yết, đầu tư mà là về đội ngũ nhân sự và chúng tôi rất thấm thía với cảnh báo này.

Chúng tôi đang nghiên cứu để quản lý tổ hơn, đến năm 2008 tuyển đội ngũ tin học tốt, am hiểu kỹ thuật, chứng khoán. Dự kiến cần khoảng 30-40 người cho một sàn giao dịch chứng khoán. Chính phủ cũng thấy rõ điều này và đang định hướng để vận hành TT có hiệu quả hơn

Xin ông cho biết về việc mở các lớp chứng khoán hiện nay? (Võ Nguyễn Tuấn Phương, 22 tuổi)

Vấn đề đào tạo tuyên truyền chứng khoán đối với mọi đối tượng là một việc làm trọng tâm mà UBCKNN rất quan tâm. Đào tạo là việc làm được diễn ra lien tục, nhiều năm. Thời gian qua, chúng tôi đã triển khai tích cực dựa trên nguồn kinh phí khiêm tốn. 5 năm vừa qua, chúng tôi đã mở các lớp miễn phí cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tại các địa phương. Hiện nay, có thể nói là chưa có tỉnh nào là chúng tôi chưa mở lớp. Năm 2006, chúng tôi đã đào tạo được 5000 lượt người và 11000 lượt người được đào tạo hệ cấp chứng chỉ. Sắp tới, sẽ mở thêm và ngay trong tháng này cũng mở them lớp miễn phí cho công chúng.

Bên cạnh đó, chúng ta có thể tận dụng các kênh truyền hình, xuất bản sách, phát các tờ rơi liên quan đến TTCK để đào tạo các nhà đầu tư. Thiết nghĩ, cần xã hội hoá trong công tác đào tạo, giáo dục, phổ cập kiến thức về chứng khoán không chỉ là công việc của UBCKNN mà bản thân các công ty chứng khoán cũng nên có chương trình đào tạo khách hàng.

Theo 1 số thông tin các nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam, ông đánh giá vấn đề này như thế nào? (Trần Thu Huyền, Hải Dương)

Quan điểm với nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, chúng ta không áp dụng biện pháp hạn chế bởi thị trường chứng khoán là để thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước để phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Trước kia nước ngoài chưa quan tâm đến TTCK VN, hiện nay họ đã quan tâm thì theo tôi chúng ta phải tận dụng cơ hội để thu hút nguồn vốn này.

Điều kiện chúng ta khác với các nước, chúng ta giữ 49% với nước ngoài. Với các doanh nghiệp quan trọng có tính chất phục vụ công ích thì nhà nước quy định có nhóm doanh nghiệp nước ngoài không được đầu tư, hoặc có những doanh nghiệp nhà nước nắm giữ nhiều hơn.

Đối với nguồn vốn nước ngoài, chúng ta phải theo dõi nghiêm túc, nắm chắc nguồn vốn, minh bạch, công khai các nguồn vốn, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo thu hút vốn, đồng thời đáp ứng lợi ích các bên.

Phóng viên báo CAND: Thị trường chứng khoán thế giới có xu hướng đi ngang, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đi lên đi xuống liên tục. Theo ông, mức độ đó có an toàn cho các nhà đầu tư hay không?

Điều chỉnh thị trường chứng khoán có sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau, có thể phát triển lên rất cao rồi điều chỉnh xuống thấp là quy luật.

Để bảo vệ các nhà đầu tư, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công khai hoá nội dung thông tin yêu cầu các công ty thực hiện công bố thông tin tăng cường công tác quản lý, giám sát.

Về chỉ số PE, mỗi chuyên gia, mỗi nước có sự tính toán khác nhau về lợi nhuận, về tăng trưởng, hoàn toàn tuỳ thuộc vào quan điểm và cách nhìn nhận của mỗi chuyên gia. Nên sự so sành này chỉ ở mức tương đối và chỉ để tham khảo để nhà đầu tư có thể tham khảo và tự quyết định.

----

Kết thúc cuộc đối thoại trực tuyến, ông Vũ Bằng nói: Qua cuộc giao lưu với độc giả, tôi xin cảm ơn BBT Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi nghĩ đây là cuộc đối thoại quan trọng, qua đây, UBCK có dịp bày tỏ ý kiến của mình, và cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các nhà đầu tư, để có những chính sách tốt hơn, phù hợp hơn. Qua buổi giao lưu này, chúng tôi cũng mong được sự giúp đỡ của báo chí, chúng ta sẽ cùng phối hợp với nhau để thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần phát triển bền vững nền kinh tế của cả dân tộc.

MỚI - NÓNG