Singapore đầu tư đứng thứ 2 tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm.
TP - Ngày 14/9, phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam. T

ham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền.

Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam với số vốn gần 38 tỷ USD, hơn 1.600 dự án. “Các dự án đầu tư của Singapore hoạt động hiệu quả, trải rộng trên khắp các tỉnh thành và có mặt hầu hết ở các ngành kinh tế của Việt Nam. Đóng góp tích cực vào việc tạo công ăn việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Mối quan hệ kinh tế thương mại - đầu tư tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore được ghi dấu bằng biểu tượng VSIP - một thương hiệu với bề dày 20 năm hình thành và phát triển”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

Hiện đã có 7 khu công nghiệp VSIP trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam, tạo ra hơn 170.000 việc làm và được lựa chọn là địa điểm đầu tư, mở rộng sản xuất của nhiều tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới như Microsoft, Pepsi, Unilever....

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.