Tạm dừng đường bay đến/đi Huế

Tạm dừng đường bay đến/đi Huế
TPO - Hãng hàng không Quốc gia VN (VNA) cho biết sẽ tạm ngừng khai thác tất cả các chuyến bay đến/đi từ Huế trong giai đoạn từ ngày 20-3 đến hết ngày 20-11.

Tạm dừng đường bay đến/đi Huế

> Mở đường bay Thành phố Hồ Chí Minh – Bắc Kinh

TPO - Hãng hàng không Quốc gia VN (VNA) cho biết sẽ tạm ngừng khai thác tất cả các chuyến bay đến/đi từ Huế trong giai đoạn từ ngày 20-3 đến hết ngày 20-11.

Nguyên nhân do nhà chức trách tạm đóng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài để sửa chữa đường cất hạ cánh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo VNA, hãng sẽ điều chỉnh lịch bay và bổ sung các chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng. Cụ thể như sau: Trong giai đoạn từ ngày 20-3 đến 30-3 tăng mỗi ngày 7 chuyến bay trên đường bay giữa Hà Nội – Đà Nẵng và 9 chuyến trên đường bay giữa TP HCM – Đà Nẵng.

Giai đoạn từ ngày 31-3 đến khi sân bay Phú Bài được khai thác trở lại sẽ tăng linh hoạt từ 1-2 chuyến/ngày, tương ứng 184-368 ghế/chiều/ngày trên đường bay giữa Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Trong giai đoạn Cảng hàng không Phú Bài tạm ngừng khai thác, hành khách mua vé và đã được xác nhận chỗ trên các chuyến bay của VNA đến/đi từ Huế (đã xuất vé hoặc chưa xuất vé) sẽ được chuyển sang các chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng có thời gian gần nhất (được miễn các điều kiện hạn chế, phí đổi hành trình, thuế/phí/phụ thu).

Khách có nhu cầu hoàn vé sẽ được hãng miễn điều kiện hạn chế về hoàn vé và phí hoàn vé. Trường hợp khách có nhu cầu đổi hành trình sang các chuyến bay đến/đi từ địa phương khác (không phải là Đà Nẵng) sẽ được miễn phí thay đổi hành trình, nhưng phải trả chênh lệch giá và thuế/phí/phụ thu (nếu có).

Đình Thắng

Theo Viết
MỚI - NÓNG