Lạng Sơn:

Tạm hoãn kiểm đếm tài sản chợ Đồng Đăng

Chợ Đồng Đăng tiếp tục đóng cửa suốt 2 tháng qua (ảnh chụp sáng 14/8). Ảnh: DC
Chợ Đồng Đăng tiếp tục đóng cửa suốt 2 tháng qua (ảnh chụp sáng 14/8). Ảnh: DC
TPO - Sáng nay, khoảng 1.000 tiểu thương chợ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đã đến trụ sở UBND thị trấn Đồng Đăng để phản đối việc triển khai kiểm đếm tài sản tại chợ truyền thống này.

Sáng sớm hôm nay (14/8), khoảng một nghìn người đã đến UBND thị trấn Đồng Đăng. Họ mang theo những biểu ngữ đề nghị chính quyền giữ lại chợ Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn); đồng thời di chuyển dự án công viên cây xanh đi chỗ khác.

Trước đó vào ngày 7/8/2017, huyện Cao Lộc đã ban hành Thông báo số 318/TB-HĐBT,HT về việc Thông báo thành phần tham gia, thời gian, địa điểm thực hiện việc thống kê, kiểm đếm hạng mục công trình khuôn viên cây xanh thị trấn Đồng Đăng. Dự kiến, Ban kiểm đếm sẽ thực hiện từ hôm nay và kéo dài trong bốn ngày.

Bà Hoàng Ngọc Hiền, đại diện hộ kinh doanh tại chợ Đồng Đăng cho biết: “Khoảng 8h ngày 14/8, chính quyền địa phương đã mời đại diện tiểu thương Đồng Đăng (10 người) vào trong trụ sở UBND thị trấn để gửi cho chúng tôi Văn bản số 341 của UBND huyện Cao Lộc về việc “Thông báo tạm hoãn thời gian thực hiện Thông báo số 318/TB-HĐBT,HT”; với lý do chương trình công tác của UBND huyện và công việc đột xuất nên tạm hoãn công việc thống kê, kiểm đếm hạng mục công trình khuôn viên cây xanh”.

Theo bà Hiền, sau khi có thông báo này, các tiểu thương đã thôi tuần hành kiến nghị trên đường phố, trở về nhà, lo công việc làm ăn hàng ngày.

Dự án xây dựng khuôn viên cây xanh của tỉnh Lạng Sơn đã vấp phải sự phản đối gay gắt của tiểu thương chợ Đồng Đăng với hàng loạt cuộc bãi thị dài ngày. Lãnh đạo tỉnh tổ chức rất nhiều cuộc đối thoại nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Thủ tướng chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo sự việc này. Khi sự việc chưa đồng thuận; hàng trăm tiểu thương đến các Bộ, ban ngành trung ương kêu cứu nhằm giữ lại chợ truyền thống Đồng Đăng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.