Tây Nguyên: Sắn rớt giá nông dân lao đao

Tây Nguyên: Sắn rớt giá nông dân lao đao
TPO - Giá sắn lát trên địa bàn Tây Nguyên ngày 29-2 chỉ còn 2.500 đ/kg chỉ bằng 60% so với đầu vụ.

> Nông dân cả huyện thuê đất trồng khoai

Đầu vụ sắn 2011-2012 tại địa bàn tỉnh Gia Lai có giá đến 4.500 đồng/kg, sau đó cứ rớt dần. Giá thấp, nhiều vùng tư thương chẳng buồn thu mua nên không ít hộ bỏ mặc sắn trên rẫy, chẳng ngó ngàng.

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai: Năm nay, toàn tỉnh có tổng cộng 63.352 ha đất trồng sắn, vượt chỉ tiêu 10.000 ha, sản lượng ước trên 1 triệu tấn tấn. Tính chung các tỉnh Tây Nguyên sản lượng sắn không dưới 2 triệu tấn, cao hơn nhiều so với năm 2011.

Với tình hình giá cả đang giảm mạnh như hiện nay, những tiểu thương thu mua trung gian của dân bán cho các nhà máy chế biến cũng chẳng dám thu mua vì sợ lỗ do đó lượng sắn tồn đọng trong nhà dân là rất nhiều.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.