Thịt bò ngoại lấn lướt thị trường

Thịt bò ngoại lấn lướt thị trường
TP - Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, thịt bò trong nước đang phải chịu sức ép cạnh tranh khá gay gắt với thịt bò nhập từ Úc. Hiện thịt bò Úc chiếm 70 - 80% thị phần tại TPHCM. Thịt bò nhập lấn chiếm thị trường do giá nhập khẩu khoảng 3USD/kg bò hơi (tương đương 60.000 đồng/kg), trong khi bò Việt (bò hơi) có giá bán cao hơn: 70.000 - 75.000 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, việc các loại thịt ngoại được nhập khẩu ngày càng nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng chăn nuôi nông hộ, do chất lượng thịt ngoại rất cạnh tranh, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. 

Dự báo dịp Tết Nguyên đán, do nguồn cung trong nước không đủ, nên giá thịt bò sẽ tăng mạnh. Dự kiến, năm 2015, sản lượng thịt bò nhập khẩu đạt khoảng 39.000 tấn, tăng khoảng 20-25%, trị giá 300 triệu USD. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.