Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không sụp đổ khi Nga ngừng nhập khẩu?

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không sụp đổ khi Nga ngừng nhập khẩu?
TPO - Trong một bài phát biểu vào 5/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan khẳng định vụ máy bay Nga Su-24 bị bắn rơi không làm ảnh hưởng tới những dự án năng lượng chung giữa hai nước.  

Theo đó, mới đây, điện Kremlin đã chính thức áp đặt lệnh trừng phạt thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ trong đó Nga sẽ đóng băng các dự án đầu tư cũng như hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ. 

Đây được coi là một "đòn đáp trả" của Nga sau khi lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỹ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới Syria.

Mỗi năm, Nga chi khoảng 1 tỷ USD để mua thực phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh đó, Ankara cũng là nhà tiêu thụ năng lượng, khí đốt, than và dầu hoả hàng đầu của điện Krelim. 

Nga cũng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Akkuyu, một dự án có giá trị lên tới 20 tỷ USD.

Ông Erdogan cho biết: "Dự án nhà máy điện hạt nhân Akkuyu và một số dự án năng lượng khác giữa Nga- Thổ sẽ không bị gián đoạn trong thời điểm này."

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng phủ nhận "tin đồn" Moscow đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Ankara liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên TurkStream. Theo ông, bên chủ động chấm dứt dự án là Thổ Nhĩ Kỳ.

"Báo chí đã không đưa đúng thông tin về việc Nga tạm dừng dự án TurkStream. Thực tế ngược lại, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ động từ chối dự án do Nga không thể đáp ứng một số yêu cầu."

Thủ tướng Erdogan nói thêm: "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không sụp đổ chỉ vì Nga ngừng nhập khẩu 1 tỷ USD. Chúng tôi không quan tâm là ai sẽ mua hàng của mình. Không có Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm các đối tác xuất nhập khẩu khác."

Hiện, Ankara đang tìm nguồn nhập khí đốt khác như Qatar và Azerbaijan, bên cạnh đó, tăng cường nghiên cứu về nguồn nhiên liện tái tạo.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.