Thông tư 36 tạo áp lực điều chỉnh thị trường

Thông tư 36 tạo áp lực điều chỉnh thị trường
TP - Theo công ty chứng khoán MBS, ngày 14/1, các chỉ số chứng khoán có phiên điều chỉnh giảm nhẹ trong diễn biến giao dịch sôi động trên cả hai sàn, phiên này nhóm cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu GAS đã giảm giá trở lại và không còn đóng vai trò nâng đỡ thị trường, bên cạnh đó nhiều cổ phiếu cả Bluechip và Penny đã tăng mạnh đầu tuần cũng chịu áp lực chốt lời lớn là nguyên nhân chính khiến các chỉ số điều chỉnh.

Một thông tin có tác động cục bộ đến thị trường trong phiên này là việc NHNN chính thức công bố giữ nguyên thời điểm áp dụng thông tư 36, điều này khiến kỳ vọng của giới đầu tư về việc hoãn thông tư này đã không thành hiện thực, và áp lực cung có phần gia tăng tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường.

Diễn biến điều chỉnh chung của thị trường  diễn ra khá lành mạnh khi thanh khoản duy trì và giá cổ phiếu xoay vòng tăng giá và điều chỉnh theo sự luân chuyển của dòng tiền, trong các phiên tới nhiều khả năng trạng thái điều chỉnh này có thể vẫn tiếp diễn. 

MBS tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan và khuyến nghị nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường điều chỉnh, mục tiêu giải ngân nên hướng tới các cổ phiếu có kết quả kinh doanh dự báo tích cực, một số gợi ý tham khoản như: HLD, SSI, KBC, SAM, SJS, PPC, TDH, CVT...

MỚI - NÓNG