Thuế thu nhập quá ưu tiên cho các bác sĩ

Thuế thu nhập quá ưu tiên cho các bác sĩ
Theo Cục Thuế TP.HCM hiện nay có rất nhiều bác sĩ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhưng chỉ phải đóng thuế khoảng 1 triệu đồng/năm.
Thuế thu nhập quá ưu tiên cho các bác sĩ ảnh 1
Ảnh minh họa

Kết luận được đưa ra sau đợt khảo sát về thu nhập thực tế của các bác sĩ làm việc ở bệnh viện công.

Kết quả kiểm tra tình hình quyết toán thuế 2005 tại Bệnh viện Đại học Y dược cho thấy một số bác sĩ lãnh đạo bệnh viện này (thuộc biên chế của Đại học Y dược TP.HCM) thu nhập lên đến vài trăm triệu đồng/năm nhưng số thuế phải đóng chỉ khoảng 1 triệu đồng/năm, trong khi nếu tính theo biểu thuế hiện hành, họ phải đóng hơn 120 triệu đồng.

Theo Cục Thuế, sở dĩ các bác sĩ này đóng thuế quá ít vì theo nghị định số 73/1999 của Chính phủ, những người thuộc cơ sở công lập nếu làm thêm ngoài giờ tại các bệnh viện bán công sẽ được miễn thuế thu nhập từ phần thu nhập do cơ sở bán công mang lại (phần này chiếm trên 80% tổng thu nhập của họ).

Chính vì thế, Cục Thuế TP.HCM vừa kiến nghị Tổng cục Thuế nghiên cứu trình Bộ Tài chính xem xét lại chính sách miễn giảm này.

Theo Như Hằng
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.