Thương lái Trung Quốc thu gom cây “chữa bách bệnh”

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Hàng trăm người dân đổ xô ra các bờ sông, bờ suối để tìm nhổ một loại cây gọi là cây “chữa ung thư” hay còn gọi là cây “chữa bách bệnh” để bán cho một thương lái Trung Quốc.

Ngày 30/8, ông A Niu -  thôn trưởng làng Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum cho biết: khoảng hai tháng trở lại đây, hàng trăm người dân trong thôn đổ xô ra các bờ sông, bờ suối để tìm nhổ một loại cây gọi là cây “chữa ung thư” hay còn gọi là cây “chữa bách bệnh” để bán cho một thương lái tên Giang, người tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Ông A Niu nói: “Họ đặt mua không hạn chế về số lượng. “Tôi cũng không rõ công dụng ra sao, mua về để làm gì… Lúc đầu thương lái mua 10 ngàn đồng/1kg cây đã chặt nhỏ, phơi khô, sau đó giảm xuống còn 9 ngàn đồng/kg, một thời gian sau còn 8 ngàn đồng/kg và nay chỉ mua giá 7 ngàn đồng/kg. 

Theo người dân bình quân mỗi ngày một người có thể đi tìm được khoảng 50 - 70kg cây tươi, sau khi phơi khô còn lại từ 5 - 7kg. Do mọi người đổ xô đi tìm, nên loại cây này đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.