Tiền Việt Nam sẽ lên giá

Tiền Việt Nam sẽ lên giá
Tỷ giá VND/USD tháng 1 giảm 0,12%, tháng 2 giảm 0,21%, tính chung hai tháng giảm 0,33%. Ngay từ đầu năm 2007, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mở rộng biên độ giao dịch từ 0,25% lên 0,5%.
Tiền Việt Nam sẽ lên giá ảnh 1

Việt Nam gia nhập WTO, nên lượng ngoại tệ chảy vào Việt Nam tăng mạnh từ nhiều nguồn.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm trước đạt kỷ lục cả về lượng và vốn đăng ký mới và bổ sung (10,2 tỉ USD), cả về lượng vốn thực hiện (4,1 tỉ USD); hai tháng đầu năm nay lượng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt 742 triệu USD với quy mô vốn bình quân một dự án lớn hơn cùng kỳ.

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) năm trước đạt kỷ lục cả về lượng vốn cam kết (4,45 tỉ USD), cả về lượng vốn giải ngân (1,81 tỉ USD); sang năm nay việc thực hiện có khả năng cao hơn.

Lượng kiều hối (bao gồm tiền của Việt kiều và tiền của lao động xuất khẩu) gửi về đạt kỷ lục trong năm trước (khoảng 4,7 tỉ USD), đặc biệt đạt cao vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Lượng tiền chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục trong năm trước (gần 3 tỉ USD); hai tháng đầu năm nay lượng khách tăng 11,3% và mức chi tiêu bình quân một khách tăng hơn do số ngày lưu trú nhiều hơn, số tiền chi tiêu trong một ngày nhiều hơn.

Đặc biệt, chỉ số giá trên thị trường chứng khoán “phi mã” đã có sức đẩy và sức kéo của lượng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài theo ước tính hiện đã đạt trên 4 tỉ USD, chiếm khoảng 30% tổng giá trị vốn hoá thị trường chứng khoán của Việt Nam.

Các kênh đầu tư khác hiện đang có lợi hơn là đầu tư vào kênh mua bán USD: gửi tiết kiệm bằng VND, mua bán vàng, đầu tư vào bất động sản đang ấm lên và đặc biệt là kênh đầu tư chứng khoán.

Cánh kéo tỷ giá sẽ hẹp dần

Do trình độ phát triển, do mới mở cửa hội nhập, do muốn thu hút nguồn vốn đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu…, nên một USD tại các nước kém phát triển thường có sức mua cao gấp 4 - 5 lần sức mua tại Mỹ.

Do đó, khi so sánh GDP bình quân đầu người, người ta thường dùng tỷ giá sức mua tương đương chứ không dùng tỷ giá hối đoái. GDP bình quân đầu người tính bằng USD của Việt Nam năm 2006 theo tỷ giá hối đoái đạt khoảng 725,3 USD. Nếu tính bằng tỷ giá sức mua tương đương sẽ đạt khoảng 3.100 USD. Từ đó tính ra tỷ giá hối đoái cao gấp khoảng 4,3 lần tỷ giá sức mua tương đương.

Và cùng với sự tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của các nước đang phát triển, cánh kéo tỷ giá này sẽ giảm dần. Với những nguyên nhân trên, có thể dự đoán tỷ giá VND/USD sẽ tiếp tục giảm.

Theo SGTT

MỚI - NÓNG