Tiếp vụ nhập xe sang diện biếu tặng: Định giá lại hàng trăm tỷ đồng

Khi nào Tổng cục Hải quan mới công khai báo cáo vụ xe sang lách thuế? (Ảnh minh họa). Nguồn: Tuấn Nguyễn
Khi nào Tổng cục Hải quan mới công khai báo cáo vụ xe sang lách thuế? (Ảnh minh họa). Nguồn: Tuấn Nguyễn
TP - Tổng cục Hải quan vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về việc truy thu, ấn định thuế nhập khẩu ô tô hạng sang, chủ yếu là loại hình quà biếu, tặng. Qua đó, ấn định thuế khoảng 800 tỷ đồng.

Nguồn tin riêng của báo Tiền Phong cho biết, Tổng cục Hải quan đã rà soát, báo cáo tình trạng xe nhập khẩu, trong đó có xe biếu, tặng gửi Bộ Tài chính để tổng hợp cùng báo cáo với Tổng cục Thuế trình lên Chính phủ. Qua đó, Tổng cục Hải quan đã ấn định thuế đối với toàn bộ số xe nhập (bao gồm cả xe biếu, tặng) với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng.

“Tổng cục Hải quan rà soát, báo cáo về lĩnh vực nhập khẩu ô tô, Tổng cục Thuế rà soát khâu tiêu thụ trong nước. Thực tế có nhiều trường hợp lợi dụng việc nhập khẩu xe biếu tặng để lách Thông tư 20, tặng toàn siêu xe, song mỗi năm 1 doanh nghiệp chỉ được nhập 1 xe biếu tặng nên số lượng cũng không nhiều và số tiền thuế bị thu không lớn” - nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, mỗi doanh nghiệp chỉ được cấp một mã số trên hệ thống tờ khai Hải quan điện tử. Khi cấp giấy phép mậu dịch, hải quan phải rà soát rất kỹ, tối đa 1 năm 1 doanh nghiệp chỉ được cấp 1 đầu mục xe biếu tặng, chỉ cần tra trên hệ thống sẽ ra kết quả. Tình trạng lập công ty để nhập xe về rồi tuyên bố giải thể, phá sản cũng có. Những Cục Hải quan địa phương lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh thống kê cũng chỉ có mấy chục xe nhập về theo diện quà biếu, tặng.

Theo nguồn tin này, bản chất của “chiêu” nhập khẩu xe biếu, tặng nhằm lách Thông tư 20. “Cách đây khoảng 3-4 năm, một số doanh nghiệp lách bằng cách biến xe mới thành xe cũ rồi nhập về Việt Nam tiêu thụ. Họ cho xe quay công tơ mét đến ngưỡng hơn 10.000km, đăng ký ở nước ngoài trước 6 tháng. Nhờ đó, thuế xe cũ khi nhập về sẽ thấp hơn xe mới. Phát hiện chiêu trò này, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu trình Bộ Tài chính đánh thuế dòng xe cũ này bằng xe mới, cộng thêm một lượng tiền nhất định, thí dụ xe cao cấp phải thêm 15.000USD, xe trung bình 5.000USD. Như vậy, con đường biến xe mới thành xe cũ bị chặn đứt. Sau khi Thông tư 20 ra đời, các doanh nghiệp trên lại lách bằng cách nhập khẩu xe biếu, tặng. Họ vẫn phải trả thuế thu nhập bất thường”, nguồn tin chia sẻ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, làm rõ hiện tượng gian lận thuế trong nhập khẩu ô tô biếu tặng mà báo Tiền Phong phản ánh qua 2 bài. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng có liên quan trong quản lý và xử lý vấn đề này, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/10. Phóng viên đã nhiều lần liên hệ lấy thông tin để tuyên truyền kết quả xác minh nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía Tổng cục Hải quan. Một đại diện của Tổng cục Hải quan cho rằng, đây là tài liệu mật, phải chờ sự đồng thuận từ cấp trên mới được cung cấp cho báo chí.

Tổng cục Hải quan rà soát, báo cáo về lĩnh vực nhập khẩu ô tô, Tổng cục Thuế rà soát khâu tiêu thụ trong nước. Thực tế có nhiều trường hợp lợi dụng việc nhập khẩu xe biếu tặng để lách Thông tư 20.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.