Tiếp bài “Điệp khúc hàng lậu ở Móng Cái ngày cuối năm”:

Tỉnh khẳng định thúc đẩy ngăn hàng lậu, biên phòng nghiên cứu

Cảnh sát giao thông Quảng Ninh bắt giữ xe khách 15B - 019.63 của nhà xe Ôhô, thu giữa gần nửa tấn hàng lậu.
Cảnh sát giao thông Quảng Ninh bắt giữ xe khách 15B - 019.63 của nhà xe Ôhô, thu giữa gần nửa tấn hàng lậu.
TP - Hàng lậu vẫn được tuồn vào nội địa bằng nhiều thủ đoạn, thế nhưng hầu như không có bóng dáng lực lượng chức năng. Vậy, họ đang ở đâu giữa thành phố vùng biên này? Hơn nửa tháng Tiền Phong đăng bài, phía biên phòng vẫn né tránh trách nhiệm trong im lặng…

Từ tin nhắn của phóng viên, công an bắt hàng lậu

Chiều 17/1, do phía Trung Quốc vẫn cấm biên, hàng lậu tuồn lên trên bờ để vào khu chợ Ka Long khá nhỏ giọt. Vẫn như mọi lần, hàng hóa tiếp tục được đưa về tập kết ở khu vực chợ và một số nhà dân rải rác ở phường Ka Long, khu vực gần chợ trung tâm Móng Cái, chợ Vinh Cơ. Một giờ, hai giờ rồi ba giờ đồng hồ trôi qua, các kiện hàng vẫn chưa được chuyển đi nơi khác. Những tưởng thất bại, may thay, đúng 15h cùng ngày, nhóm PV tận thấy mấy chiếc xe thồ chất đầy thùng bánh kẹo Trung Quốc phi vào chợ Ka Long.

Khoảng 30 phút sau, một xe quay ra, chất khoảng 20 thùng hàng theo đường Phạm Ngũ Lão xuyên qua các ngã tư giao cắt với Hùng Vương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Mạc Đĩnh Chi. Thật bất ngờ, điểm tập kết hàng hóa là một nhà dân, treo biển “Trạm rửa xe Ô hô” ở ngay ngã tư Lê Hữu Trác – Mạc Đĩnh Chi, sát bờ sông biên giới, gần trạm biên phòng do Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Đồn Biên phòng số 7) quản lý.

“Ban chỉ đạo 389 đã lập tức có công văn hỏa tốc chỉ đạo UBND thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Trạm kiểm soát liên hợp Km15, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh...tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu” .    

Ông Lê Quang Tùng, 

Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Quảng Ninh

Tại đây, có hai chiếc xe khách 45 chỗ của nhà xe Ôhô (Hải Phòng) chạy tuyến Lạc Long – Móng Cái đang dừng đỗ. Một xe mang BKS 14B – 023.85 đỗ ngay ngoài đường, xe còn lại mang BKS 15B – 019.63 dừng bên trong khu vực rửa xe. Những kiện hàng nhanh chóng được dỡ xuống, chất đầy bên trong thân xe khách 15B-019.63. Chiếc xe này không chở thêm khách có lẽ do xe quá nhiều hàng hóa, tài xế đổi giờ xuất phát sớm hơn để tránh bị lộ.

Rạng sáng 18/1, nhận được tin báo của PV Tiền Phong, tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-18, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67, Công an tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra xe khách 15B-019.63 tại Km 90, quốc lộ 18, thuộc phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên. Công an phát hiện trên xe chở 50 thùng bánh kẹo nhãn hiệu KINGEGG có xuất xứ Trung Quốc, không có giấy tờ, hóa đơn hợp pháp, tổng trọng lượng 450kg. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao tang vật và hồ sơ vụ việc cho Đội Quản lý thị trường thị xã Quảng Yên xử lý theo quy định. Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường thị xã Quảng Yên cho biết, đã lập biên bản tịch thu, tiêu hủy tang vật theo quy định, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà xe 8 triệu đồng.

Tỉnh thúc đẩy xử lý, Biên phòng thờ ơ

Như đã phản ánh ở những kỳ trước, tình trạng buôn lậu vẫn ngang nhiên diễn ra tại khu vực bờ sông biên giới từ km 1 đến 4, khu vực Vàng Lầy do Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái quản ly. Tuy nhiên, theo ghi nhận chỉ có những người đàn ông đội mũ cối, mặc thường phục, trang bị bộ đàm đứng canh gác cho hàng lậu đi qua. Khác với những tháng trước, những “chim mồi” này ẩn nấp trong cánh xe ôm để hoạt động.

Khi phóng viên liên hệ hỏi về việc kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc, một chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh trả lời: “Chúng tôi đã đọc được thông tin bài báo, sẽ nghiên cứu và có thể có ý kiến phản hồi hoặc không. Trường hợp, báo có công văn đề nghị chúng tôi có ý kiến thì chúng tôi mới phải trả lời”.

Trong khi đó, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Sau khi báo Tiền Phong phản ánh tình trạng buôn lậu vào dịp cuối năm tại Móng Cái, ngày 17/1, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã đi thực tế tại thành phố này và xác nhận vẫn xảy ra hiện tượng hàng hóa nhập lậu không rõ ngồn gốc, xuất xứ được xé lẻ đưa từ địa bàn Móng Cái vận chuyển qua Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - bến tàu Dân Tiến để đi sâu vào nội địa và xuất hiện việc nhập cảnh của một số cư dân biên giới không đúng quy định. Ngay sau chuyến đi thực tế và ý kiến phản ánh của phóng viên Tiền Phong, Ban chỉ đạo 389 đã lập tức có công văn hỏa tốc chỉ đạo UBND thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Trạm kiểm soát liên hợp Km15, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh...tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu, chợ, trung tâm thương mại, các tuyến điểm, địa bàn trọng điểm... xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Đối với hoạt động của các “chim mồi” đứng canh gác cho hàng lậu tuồn vào nội địa như Tiền Phong phản ánh, ông Tùng cho biết đã giao lực lượng công an lập chuyên án điều tra, bắt quả tang để xử lý. “Phải bắt được quả tang, nghe được nội dung điện đàm trao đổi và làm rõ có dấu hiệu tiếp tay của biên phòng hay không, hoạt động giao dịch của các đối tượng này với giới buôn lậu…Phải có bằng chứng và triệt được cả hệ thống mới dẹp được nạn buôn lậu” - Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.

MỚI - NÓNG