Tổ chức chợ cá công khai để ngư dân không bị ép giá

TP - Đó là đề nghị của chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trong buổi họp xử lý các vấn đề liên quan tới âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) sáng 6/7.

Ông Thơ nói: “Trước tới nay ngư dân vay tiền của các đầu nậu mua dầu, ngư cụ ra khơi. Đi biển về phải bán cá cho họ, bị ép giá thấp cũng phải chịu. 

Ngư dân không có điều kiện bán ra bên ngoài dù có nhiều thời điểm giá cá rất cao.Vì vậy cần tổ chức một chợ cá công khai, tuy sẽ nhận được nhiều phản đối, nhất là của các đầu nậu nhưng các đơn vị liên quan cần chú trọng nghiên cứu để sớm triển khai giúp ngư dân không bị chèn ép”.

Theo ông Thơ, chợ cá này sẽ được tổ chức công khai ngay tại cảng cá, khi thuyền cập bến ngoài bỏ cho các mối quen, chủ tàu sẽ treo bảng giá cá lên để các thương lái  “đấu giá”, hai bên thuận mua vừa bán chứ không được ép ngư dân.

MỚI - NÓNG