Tổng công ty Hàng hải tìm cơ hội tại thị trường Châu Á

Gian hàng của Vinalines tại triển lãm Hàng hải Châu Á
Gian hàng của Vinalines tại triển lãm Hàng hải Châu Á
Lần đầu tiên, Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cử đoàn tham dự triển lãm hàng hải Châu Á (Sea Asia) và mở hội thảo giới thiệu về tiềm năng của mình.

Theo đó, từ  ngày 25 - 27/4, Vinalines tham gia triển lãm Sea Asia lần thứ 6 tổ chức tại Singapore. Triển lãm năm nay gồm 22.000 gian hàng của hơn 420 công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực hàng hải đến từ hơn các quốc gia như Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Anh, Hà Lan, Na Uy... 

Năm nay, Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) lần đầu tiên cử đoàn tham dự Triển lãm và các hội thảo liên quan. Theo đó, Vinalines cũng tổ chức cuộc hội thảo giới thiệu về định hướng và chiến lược của Vinalines trong tương lai nhằm tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư.

Thành lập năm 1995, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Vinalines trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực vận tải biển - cảng biển và dịch vụ hàng hải với hơn 40 doanh nghiệp thành viên.

Thời gian qua, Vinalines rơi vào khủng hoảng khi thị trường vận tải biển thế giưới sụt giảm, nhiều công ty con làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, thời gian qua, Vinalines đã tiến hành tái cơ cấu và bắt đầu vực dậy sản xuất. Vinalines hiện đang sở hữu đội tàu có tổng trọng tải hơn 2 triệu tấn, chiếm khoảng 25% tổng trọng tải đội tàu biển quốc gia. Tổng công ty này hiện đang quản lý và khai thác 15 cảng biển, chiếm 23,53% tổng số cầu cảng và 30,37% tổng số chiều dài cầu cảng của Việt Nam.

MỚI - NÓNG