Trên 90% công nhân trở lại làm việc sau Tết

Công nhân trở lại làm việc sau Tết tại Đà Nẵng
Công nhân trở lại làm việc sau Tết tại Đà Nẵng
TP - Khảo sát tại các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng, số lượng công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán năm nay đạt hơn 90% - 95%, tăng cao so với những năm trước.

> Giữ chân công nhân

Công nhân trở lại làm việc sau Tết tại Đà Nẵng
Công nhân trở lại làm việc sau Tết tại Đà Nẵng.

Theo Cty thép Dana – Ý, số công nhân đang làm việc tại Công ty lên đến hơn 800 người, Cty Điện tử Việt Hoa có 2.700 công nhân lao động bình thường… Ngay ngày khởi động công việc đầu năm, Cty điện tử Poster (KCN Hòa Cầm) có hàng nghìn lao động trở lại làm việc đúng thời hạn.

Ông Nguyễn Quang Hoàng, Giám đốc Cty Điện tử Poster cho hay: Có đến hơn 98% trong tổng số 8.000 lao động trở lại đơn vị làm việc sau Tết, tăng cao so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2011.

Lý giải điều này, ông Hoàng cho hay: Năm nay, thời hạn nghỉ Tết dài nên công nhân đảm bảo thời gian trở lại công việc, bên cạnh đó phải kể đến các chế độ lương (thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người) cùng các khoản ưu đãi tạo sức thu hút lớn đối với công nhân trở lại làm việc.

Các công nhân cũng cho rằng: Do tình hình sản xuất ổn định, lương thưởng tốt nên người lao động không còn tâm lý chuyển đổi đơn vị, ngành nghề.

Theo Bà Đàm Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn lao động các KCN Đà Nẵng: so với mọi năm, tình hình lao động trở lại làm việc sau Tết năm nay ổn định và sôi động hơn. Đến thời điểm này chưa xuất hiện tình trạng thiếu hụt lao động và không có đơn vị nào thông báo việc lao động bỏ việc sau Tết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG