Trung Quốc tiếp tục giảm xuất siêu

Trung Quốc tiếp tục giảm xuất siêu
Thặng dư thương mại của Trung Quốc tháng 4 giảm xuống còn 10,46 tỷ USD, giảm 740 triệu USD so với tháng 3. Tuy nhiên, tính chung 4 tháng đầu năm, giá trị xuất siêu vẫn tăng khá mạnh.
Trung Quốc tiếp tục giảm xuất siêu ảnh 1
Kinh tế tăng trưởng nóng, song lạm phát lại ở mức thấp. (Ảnh: Getty Images)

Tính đến cuối tháng 4, Trung Quốc xuất siêu 33,8 tỷ USD, tăng 60,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tiếp tục tăng 25,8%, đạt kim ngạch 274,2 tỷ USD, còn nhập khẩu tăng 22,1% với kim ngạch 240,4 tỷ USD. Đáng chú ý, lượng nhôm và đồng nhập khẩu trong giai đoạn này giảm 20%.

Các chuyên gia Trung Quốc dự đoán, thặng dư thương mại cả năm sẽ vượt qua con số 130 tỷ USD.

Kinh tế tăng trưởng mạnh, song lạm phát vẫn ở mức khá thấp, tính chung 4 tháng, chỉ tăng 1,2%, so với mức 0,8% của 3 tháng đầu năm.

Bắc Kinh công bố thống kê thương mại mới đúng 2 ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ đay lại chuyện tỷ giá của đồng nhân dân tệ, vốn bị các nước phương Tây coi là nhân tố giúp hàng xuất khẩu Trung Quốc có nhiều lợi thế trên thị trường thế giới.

Năm ngoái, Trung Quốc đã định giá lại đồng nội tệ, cho phép nó giao dịch tự do trong rổ tiền tệ, thay vì neo chặt giá theo đồng đôla Mỹ. Tuy nhiên, theo các chính trị gia Mỹ, đồng nhân dân tệ vẫn chưa được đặt đúng vào vị thế của nó.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG