Tỷ phú địa ốc Trung Quốc thành người giàu nhất châu Á

Hui Ka Yan - Chủ tịch tập đoàn bất động sản China Evergrande Group - Ảnh: Financial Review.
Hui Ka Yan - Chủ tịch tập đoàn bất động sản China Evergrande Group - Ảnh: Financial Review.
Theo Forbes, Hui Ka Yan, chủ tịch tập đoàn bất động sản China Evergrande Group, hiện trở thành người giàu nhất châu Á nhờ cổ phiếu công ty liên tục tăng mạnh.

Cụ thể, Hui Ka Yan hiện nắm giữ tài sản ước tính 42,2 tỷ USD, vượt qua chủ tịch Tencent Holdings, Ma Huateng (39,1 tỷ USD) và chủ tịch Alibaba, Jack Ma (38,9 tỷ USD) và chủ tịch Wanda Group, Wang Jianlin (30,4 tỷ USD), theo thống kê theo thời gian thực của Forbes. 

Kể từ đầu năm, cả 4 “nhân vật lớn” này đều từng vươn lên vị trí giàu nhất Trung Quốc và toàn châu Á một vài lần. Ma Huateng hiện là người giàu thứ 2 tại châu Á còn Jack Ma tụt xuống vị trí thứ 3. Xếp hạng toàn thế giới, Hui Ka Yan xếp thứ 14 còn Ma Huateng và Jack Ma lần lượt giữ vị trí 15 và 16. 

Trong phiên giao dịch ngày 21/9, giá cổ phiếu Evergrande tăng 4,6% lên 30,4 đô la Hồng Kông, tăng gấp 5 lần so với mức 5,44 đô la Hồng Kông của một năm trước đó. Đây là kết quả của mức tăng doanh thu và lợi nhuận 4 con số của công ty này so với năm ngoái. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/9, tài sản của ông Hui giảm xuống còn 41 tỷ USD, nhưng vẫn duy trì vị trí giàu nhất châu Á. 

Theo Bloomberg, ông Hui là người “kiếm” nhiều tiền hơn bất kỳ nhân vật nào trong xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Evergrande tăng gần 400%, giúp khối tài sản của tỷ phú này đã tăng hơn 450%, tương đương tăng hơn 34 tỷ USD.

6 tháng đầu năm 2017, doanh thu của Evergrande tăng 115% lên 188 tỷ Nhân dân tệ (28 tỷ USD), còn lợi nhuận ròng tăng tới 832% lên 18,8 tỷ Nhân dân tệ. Tính đến 30/6/2017, công ty đã xây dựng 547 dự án tại 180 thành phố tại Trung Quốc với tổng diện tích 28 triệu m2.

Có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc, Evergrande đầu tư mạnh tay vào các thành phố nhỏ ít được biết đến. Cơn sốt bất động sản vài năm trở lại đây khiến chính quyền Bắc Kinh phải đưa ra chính sách hạn chế mua nhà tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, và các thành phố nhỏ nằm ngoài chính sách này trở nên hút khách.

Tuy nhiên, cổ phiếu Evergrande tăng chóng mặt cũng đặt ra dấy lên nhiều nghi ngờ. Theo báo chí Trung Quốc, cùng với vợ, ông Hui hiện sở hữu gần 10,16 tỷ cổ phiếu Evergrande, tương đương 77,76% cổ phần của công ty 21 năm tuổi này. Ngoài ra, công ty này cũng không ngừng mua lại cổ phiếu với con số lên tới 1,4 tỷ USD trong năm 2015 và 2016, tương đương hơn 10% cổ phiếu lưu hành. 

Tháng 10 năm ngoái, Evergrande tuyên bố kế hoạch tái cấu trúc, chuyển một phần danh mục đầu tư về Thâm Quyến. Động thái này được cho là thúc đẩy đợt mua lại cổ phiếu quỹ, với việc mua lại 5,25% cổ phiếu công ty vào tháng 3 - 4/2017.

Theo Theo VnEconomy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.