Tỷ phú ngành ngân hàng Mỹ qua đời ở tuổi 101

Cố Tỷ phú Mỹ David Rockefeller.
Cố Tỷ phú Mỹ David Rockefeller.
TPO - Tỷ phú Mỹ David Rockefeller, người được mệnh danh là “ông chủ của các ông chủ ngân hàng”, vừa qua đời tại nhà riêng ở tuổi 101.

Phát ngôn viên của gia đình, ông Fraser P. Seitel, cho biết, cụ Rockefeller qua đời khi đang ngủ tại nhà riêng ở Pocantico Hills, New York, Mỹ, vào sáng ngày 20/3 do suy tim.

David Rockefeller là cựu lãnh đạo của Chase Manhattan (giai đoạn 1969-1981), hệ thống ngân hàng hàng đầu nước Mỹ có mạng lưới đa quốc gia. Theo thống kê của Forbes trong tháng Ba, tổng tài sản của vị tỷ phú khoảng 3,3 tỷ USD.

Trong bản thông báo xác nhận tin buồn của Quỹ Rockefeller, cụ Rockefeller được miêu tả “là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử hoạt động tài chính và từ thiện của Mỹ, được nhiều người vinh danh là nhà tài phiệt vĩ đại nhất nước Mỹ”.

Theo thông báo, Rockefeller đã hiến gần  tỷ USD cho các tổ chức khác nhau, bao gồm Đại học Rockefeller, Đại học Harvard và bảo tàng nghệ thuật.

Không chỉ có cuộc đời lừng lẫy, cố tỷ phú Mỹ còn xuất thân trong một gia tộc lớn mạnh tại xứ sở cờ hoa.

Cụ là con út trong số 5 con trai của tỷ phú John D Rockefeller Jr.. Ông của Rockefeller là John Davison Rockefeller, người sáng lập tập đoàn Standard Oil và là tỷ phú đô la đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Từ lúc còn trẻ, Rockefeller không có hứng thú tham gia chính trường, mà quyết định theo đuổi nghiệp kinh doanh.

Rockefeller tốt nghiệp Harvard năm 1936 và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Chicago vào năm 1940. Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch của Chase Manhattan năm 1961, rồi kiêm nhiệm luôn vị trí CEO vào 8 năm sau đó. Năm 1981, ông về hưu ở tuổi 65.

Rockefeller kết hôn với bà Margaret McGrath vào từ năm 1940, cho đến khi người vợ qua đời vào năm 1996. Họ có với nhau 6 người con.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.