Ưu tiên xuất khẩu lao động cho ngư dân miền Trung

Ưu tiên xuất khẩu lao động cho ngư dân miền Trung
TP - Chiều 5/7, Thứ trưởng LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, bộ này sẽ hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng bởi sự cố cá chết hàng loạt do Formosa Hà Tĩnh xả thải.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH sẽ ưu tiên các chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Thái Lan… với chi phí thấp cho con em ngư dân các địa phương bị ảnh hưởng; hỗ trợ chuyển đổi nghề đánh bắt hải sản xa bờ; hỗ trợ vào làm công nhân nhà máy... Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình Chính phủ cho phép lao động tại các tỉnh trên được miễn, giảm phí đào tạo đi nước ngoài làm việc, phí đào tạo chuyển đổi nghề…

“Việc chuyển đổi nghề được thực hiện tới khi nào vùng biển miền Trung trở lại bình thường, ngư dân có quay trở lại sống bám biển”, ông Diệp nói.

Theo ước tính của Bộ LĐ-TB&XH, có khoảng 263.000 lao động tại 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của sự kiện cá chết do Formosa Hà Tĩnh gây ra, trong đó có 100.000 lao động trực tiếp.

MỚI - NÓNG