Vàng giảm giá vẫn cố 'đua' ngày Thần tài

Cửa hàng vàng sôi động trước ngày Thần tài (10/1 âm lịch). Ảnh : Như Ý
Cửa hàng vàng sôi động trước ngày Thần tài (10/1 âm lịch). Ảnh : Như Ý
TP - Sát ngày Thần tài năm nay (mùng 10/1 âm lịch), dù dân tình sốt nhu cầu mua vàng lấy may, nhưng giá vàng vẫn giảm. Các cửa hàng vàng dùng đủ cách thu hút khách mua.

“Thần tài” cũng khó kéo giá vàng lên

Sáng 16/2, giá vàng SJC tại Hà Nội được Cty CP SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức: 33,20 - 33,62 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra) giá vàng giảm 180.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 130.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.

Để đón ngày Thần tài, ngay từ trước Tết, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng phải lên kế hoạch in mẫu mã các loại vàng để phục “ngày mùa” duy nhất của năm. Thậm chí, để tạo sự khác biệt, các cửa hàng không nề hà dùng chiêu trang trí. Cụ thể, tại nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội như: Cầu Giấy, Chùa Bộc, Hàng Bạc, Trần Nhân Tông... các cửa hàng tranh thủ giăng kín băng rôn, biển hiệu quảng bá. Sau những lùm xùm về trả thưởng Tết nhân viên  (trước Tết), tại cửa hàng vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Cầu Giấy (Hà Nội) cho người đóng giả ông Thần Tài chào đón khách.

Cùng dãy phố Trần Nhân Tông, cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Quý treo biểu tượng vàng 12 con giáp sáng cả góc phố. Đối diện là cửa hàng vàng của Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cùng dãy phố còn “tưng bừng” với cả đội trống lân khua chiêng gõ mõ rổn rang cả con phố.

Bà Trần Như My, Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cho biết, năm nay doanh nghiệp này đã chuẩn bị 80.000 sản phẩm vàng cho ngày Thần tài. Mặc dù 10/1 mới là ngày Thần tài, nhưng theo bà My, hôm 16/2 (tức 9/1 âm lịch) người dân đã xếp hàng mua đồng vàng 9.999 Kim Thân. “Sát ngày Thần tài giá vàng lại giảm. Tuy nhiên, việc người dân mua vàng ngày này không quá quan tâm việc giá lên hay xuống”, bà My nói.

Cùng thời điểm, một loạt công ty kinh doanh vàng của các ngân hàng đồng loạt đưa ra sản phẩm đồng xu vàng in chữ. Đặc biệt, Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tung ra nhiều bộ sản phẩm như tượng Thần Tài bằng vàng, tượng Phật Di Lặc, tượng 12 con giáp 2D và 3D, mặt dây chuyền 12 con giáp...

Cẩn thận với vàng kém chất lượng

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam cho biết, do nhu cầu mua vàng ngày Thần tài đông nên trên thị trường vàng có hiện tượng một số cửa hàng vàng nhỏ lẻ tự sản xuất nhẫn tròn trơn để bán. Đặc điểm dễ nhận thấy của loại nhẫn này là không có thương hiệu, không ép vỉ. Một số cửa hàng làm ăn chụp giật đã chế tác nhẫn không đủ tuổi vàng và thiếu trọng lượng.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, do năm ngoái, nhu cầu mua vàng ngày Thần tài tăng đột biến nên năm nay doanh nghiệp đã chủ động sản xuất thêm vàng từ trước đó để phục vụ khách. “Chúng tôi chỉ bán vàng nhẫn thần tài để người dân dễ bán lại”, ông Hùng nói.

MỚI - NÓNG