Vé độc đắc hơn 82 tỷ đồng được bán tại An Giang

TPO - Cty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được vé trúng độc đắc (Jackpot) trị giá hơn 82 tỷ đồng trong kỳ quay số tối 14/6 được bán tại thành phố Long Xuyên, An Giang.

Cụ thể, tại kỳ quay số thứ 141, của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45, đã xác định 1 bộ số trúng giải đặc biệt: 05-08-15-25-31-35, với giá trị hơn 82 tỷ đồng.

Qua xác định từ hệ thống bán vé của Vietlott, chiếc vé trúng thưởng chỉ có 1 bộ số duy nhất, được bán ra sáng 11/6, tại điểm bán vé trên đường Khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, An Giang.

Ngay trong kỳ quay số 141, xổ số tự chọn Mega 6/45 đã bán ra gần 4 triệu vé. Tính tới nay, Vietlott đã nộp ngân sách tỉnh An Giang khoảng 35,4 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ quay số tối 14/6,, Vietlott cũng xác định có 162 người trúng giải Nhất, 6375 giải Nhì, và 89.284 giải Ba.

Người sở hữu vé trúng giải độc đắc phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định.

Ở một diễn biến khác, tới nay giải đặc biệt trị giá gần 38 tỷ đồng của lần quay số ngày 30/4 vẫn chưa có người nhận, dù thời hạn cuối vé còn hiệu lực là ngày 28/6 sắp tới.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.