Việt Nam chuẩn bị đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu

Du lịch Việt Nam cán mốc 10 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam. Ảnh: TOAN TOAN
Du lịch Việt Nam cán mốc 10 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam. Ảnh: TOAN TOAN
TPO - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết dự kiến 25/12 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, ngành du lịch đón long trọng vị khách quốc tế thứ 10 triệu.

Ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch cho biết tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 22/12, lễ đón diễn ra tại Sảnh quốc tế Cảng hàng không Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Vị khách thứ 10 triệu đến từ thị trường Anh, vị khách 10 triệu-1 là người Đức và 10 triệu+1 đến từ Thụy Điển.

Được biết ba vị khách đặc biệt này đều trên chuyến bay VN1815 dự kiến hạ cánh tại Phú Quốc lúc 12h55. Tại lễ đón, lãnh đạo ngành du lịch tặng lưu niệm và quà của nhà tài trợ cho ba vị khách đặc biệt. 

Đây được xem là con số ấn tượng bởi năm 1994 du lịch Việt Nam mới đón được 1 triệu khách quốc tế, năm 2000 đón được 5 triệu lượt khách, đến 2010 mới đón được 5 triệu, năm 2015 đón 7,94 triệu lượt. 

Dự kiến 2017 ngành du lịch đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa và tổng thu ngành du lịch dự kiến 460 nghìn tỷ đồng, và phấn đấu 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

MỚI - NÓNG