Việt Nam sẽ là điểm đến cho các doanh nghiệp Đức

Việt Nam sẽ là điểm đến cho các doanh nghiệp Đức
(TPO) Những chuyến viếng thăm của các vị lãnh đạo cao cấp và các đoàn doanh nghiệp Đức cho thấy Đức rất  tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa hai nước

Từ 3/4 đến 7/4, cùng đi với đoàn Quốc hội Đức, Chủ tịch Hội  đồng Liên bang  Đức Matthias Platzeck còn có Quốc vụ khanh Kinh tế và  Lao động bang Sachsen Christoph Habermann, đoàn doanh nghiệp  bang Brandenburg, Berlin, Bộ trưởng Kinh tế Junghanns

Cuối tháng 4, Tiến sỹ  Harald Ringstorff, Thủ  hiến bang Mecklenburg- Vorpommern sẽ cùng một đoàn doanh nhân Đức sang thăm Việt Nam. Hội nghị khu vực của  Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 24 - 28/4.

Theo dự kiến,  vào  tháng 5, 6, 10/2005 sẽ còn có một số chuyến viếng thăm Việt Nam của các vị lãnh đạo  Đức. Tất nhiên, cùng đi với họ là các đoàn doanh nghiệp Đức.

Chuyến thăm của Phó chủ tịch Quốc hội Đức Herrmann-Otto  Solms,  Quốc vụ khanh Mehrlander vào tháng 5  có  đoàn kinh tế bang Baden-Wurttemberg tháp tùng.

Bộ trưởng Rehberber sẽ dẫn đầu Phái đoàn của bang Sachsen-Anhalt sang thăm Việt Nam vào tháng 6.  Cùng tháng đó, Phái đoàn công nghiệp và  thương mại Kohn cũng sẽ tới thăm Hà Nội và  Thành phố Hồ Chí Minh...

Mở đầu cho năm 2005 là  chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hiệp hội  Bán buôn và  thương mại Đức  Anton F. Borner hồi tháng 3 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.