Vietlott lên tiếng nghi vấn lộ kết quả xổ số 92 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
TPO - Chiều 17/10, trước nhiều thông tin lan truyền trên một số trang mạng về lộ kết quả xổ số Mega 6/45, giàn xếp người trúng thưởng... Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) khẳng định, không thể can thiệp được vào kết quả xổ số Mega 6/45, việc quay số là minh bạch.

Trước đó, ngay sau khi có tin người đầu tiên trúng giải xổ số hơn 92 tỷ đồng, trên mạng lan truyền ảnh chụp trang website của Vietlott đăng tin có người trúng giải độc đắc hơn 92 tỷ đồng lúc 12h ngày 16/10, trong khi phải tới 18h cùng ngày mới quay số mở thưởng. Trả lời điều này, ông Nguyễn Thanh Đạm cho hay, đây chỉ là 'lỗi hiển thị thời gian' trên trang web của công ty.

Theo ông Đạm, thời gian đăng tải thông tin trên trang web của công ty trước đó cài đặt ở chế độ tự động. Tức tin bài đăng từ 12h đến trước 24h cùng ngày sẽ có thời gian hiển thị mặc định trên trang web là 12h. Tức tin đăng lúc 19h vẫn thể hiện trên web là đăng lúc 12h. "Ngay sau khi phát hiện vấn đề này, chúng tôi đã khắc phục để tránh hiểu nhầm cho người chơi", ông Đạm nói.

Ông Đạm cho biết, toàn bộ quy trình quay số được chứng kiến bởi Hội đồng giám sát xổ số (gồm đại diện ngành văn hóa thông tin, công an, tài chính), và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình.

Mỗi lần quay số, từ 16h45, hội đồng sẽ chính thức mở niêm phong kho thiết bị và bộ bóng. Hội đồng sẽ chọn ngẫu nhiên 2 bộ bóng (trong tổng số 7 bộ) và 1 máy quay (trên tổng số 2 máy). Sau đó, hội đồng sẽ kiểm tra cân nặng, kích thước từng quả bóng, nếu đạt yêu cầu sẽ được niêm phong lại và chuyển ra nơi quay số.

Việc quay số sau đó sẽ được truyền hình trực tiếp trên tivi. Khi kết thúc, hội đồng sẽ ký biên bản để chính thức công bố. "Hoàn toàn không thể can thiệp được vào việc chọn bộ số", ông Đạm khẳng định.

Về bán vé, hệ thống bán vé sẽ được đóng vào lúc 17h45, trước giờ quay số để chốt doanh thu và sau đó đảm bảo không một vé nào khác được phát hành.

Trường hợp một người quản lý máy chủ nào đó tự in vé, lãnh đạo Vietlott khẳng định, điều này không thể xảy ra, vì mỗi server chỉ lưu giữ một thông số trên vé. Trong khi ấy, mỗi vé dự thưởng có nhiều thông số như barcode, ngày tháng, Vietlott ID (dãy số tự sinh và chỉ sinh ra 1 lần duy nhất).

Thông tin thêm về trường hợp vừa trúng giải 92 tỷ đồng ở Trà Vinh, đại diện Vietlott cho biết, người đã tới chi nhắn Vietlott tại TPHCM làm thủ tục nhận giải là người đàn ông. Ông này là một tiểu thương, buôn bán hàng hóa giữa TPHCM và Trà Vinh.

Chưa nói cụ thể danh tính người trúng thưởng, nhưng ông Đạm tiết lộ, người đàn ông may mắn này chỉ mua đúng 1 vé mệnh giá 10.000 đồng. Đặc biệt, ông không tự chọn số mà để hệ thống bán hàng tự chọn.

Việc trả thưởng theo quy định sẽ được tiến hành trong 5 ngày tuy nhiên ngày, giờ, hình thức nhận thưởng sẽ tùy thuộc vào khách hàng. Người trúng giải phải nộp thuế bằng 10% giá trị giải thưởng.

Trước đó, tối 16/10, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 39 kết thúc lúc 18h30, Vietlott đã xác định được bộ dãy số trúng thưởng là: 05-21-31-33-38-42 và có 1 vé đã bán ra trùng khớp với dãy số trên.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày phát hành chiếc vé đầu tiên ngày 18/7/2016, sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán Mega 6/45 của Vietlott đã xác định được chủ nhân trúng giải độc đắc (Jackpot).

MỚI - NÓNG