Vietlott ra đời thúc đẩy hiện đại hóa ngành xổ số Việt Nam

Chọn con số yêu thích để thử vận may từ xổ số tự chọn Mega 6/45.
Chọn con số yêu thích để thử vận may từ xổ số tự chọn Mega 6/45.
TP - Trong 6 tháng đầu năm 2017, Vietlott đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao với kết quả tích cực theo đúng chủ trương hiện đại hóa ngành xổ số.

Sản phẩm hiện đại, theo kịp xu hướng thế giới

Theo báo cáo từ Vietlott, tính từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 30/6/2017, doanh thu bán vé xổ số có thuế của Vietlott là 1.884 tỷ đồng (đạt 53,07% kế hoạch năm 2017), nộp ngân sách nhà nước 481,961 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch năm 2017).  Đó là con số đáng mơ ước của nhiều doanh nghiệp.

Doanh thu chính của Vietlott là từ sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45. Với giải thưởng cao ngất, có khi lên đến hơn 131 tỷ đồng như ở kỳ QSMT thứ 156 vừa qua khiến nhiều người Việt choáng ngợp, từ đó tạo nên “cơn sốt” vé số Vietlott. Đi đến đâu, làm gì người ta cũng bàn tán về Vietlott.

Bên cạnh sản phẩm đình đám Mega 6/45, Vietlott còn tung ra sản phẩm xổ số tự chọn Max 4D có giá trị giải trí cao cho những ai thích tìm vận may từ những con số đơn giản, ý nghĩa xung quanh cuộc sống của mình. Dễ chơi, dễ chọn lựa các con số yêu thích và nhiều niềm vui,…là những gì mà Max 4D mang lại, đang thu hút nhiều người tham gia mua vé số.

Chọn cho mình con số yêu thích để thử vận may thay vì ngồi chờ người khác mang những con số in sẵn đến là thay đổi lớn mà Vietlott mang đến cho người chơi xổ số cũng như thay đổi cục diện toàn ngành xổ số nước nhà.

Tăng doanh thu cho ngành xổ số

Thị trường sản phẩm, dịch vụ nào cũng cần lượng khách hàng nhất định cũng như phát triển thêm lượng khách mới, thị trường xổ số cũng vậy. Từ khi Vietlott xuất hiện, nhiều khách hàng chưa từng để ý đến thị trường xổ số đã bắt đầu tham gia mua vé số. Điều này giúp thị trường vé số có thêm nhiều khách hàng mới, sôi động hơn.

Hơn thế, sự hiện đại, tiện dụng của vé số tự chọn đã khiến các công ty xổ số truyền thống buộc phải thay đổi để theo kịp thị hiếu của người chơi. Giá trị giải thưởng của vé số truyền thống đã tăng từ 1,5 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng chỉ sau một thời gian ngắn Vietlott xuất hiện. Bên cạnh đó, cách thức phân phối sản phẩm và công tác chăm sóc người chơi vé số cũng thay đổi theo hướng tích cực, có lợi cho người chơi hơn.

Cùng với sức hút đặc biệt từ Vietlott, các công ty xổ số truyền thống cũng vô tình được người chơi chú ý hơn. Có những người chưa từng chơi xổ số, sau khi bị thu hút bởi Vietlott cũng đã trở thành khách hàng của vé số truyền thống. Đấy cũng là một trong nhiều yếu tố giúp doanh thu của một số công ty xổ số truyền thống tăng đều trong suốt một năm qua. 

Vietlott ra đời thúc đẩy hiện đại hóa ngành xổ số Việt Nam ảnh 1 Berjaya- đối tác cung cấp thiết bị và công nghệ của xổ số tự chọn Vietlott.

Đối tác tin cậy, hiện đại

Thành công bước đầu mà Vietlott đạt được trong thời gian ngắn có mặt trên thị trường luôn có sự đồng hành, đóng góp của tập đoàn Berjaya đến từ Malaysia.

Berjaya là đối tác của Vietlott cùng thực hiện dự án đầu tư mua sắm và vận hành hệ thống kỹ thuật, thiết bị, công nghệ, phần mềm và kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên lãnh thổ Việt Nam theo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh (BCC). Theo đó, Berjaya và công ty con của tập đoàn này là Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh (BGT) chịu trách nhiệm về triển khai, vận hành hệ thống xổ số điện toán, kinh doanh, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong suốt quá trình triển khai dự án. Tập đoàn Berjaya tham gia vào việc kinh doanh các ngành nghề cốt lõi như: Tiêu dùng tiếp thị, bán hàng trực tiếp và bán lẻ, các dịch vụ tài chính, khách sạn, quản lý trò chơi và xổ số.

Trong hơn một năm vận hành, hệ thống máy móc, kỹ thuật hiện đại do Berjaya cung cấp đã hoạt động tốt, không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào xảy ra trong quá trình quay số mở thưởng. Điều này đã tạo nên sự hiện đại hóa trong thị trường xổ số cũng như tạo được lòng tin cho khách hàng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.