Vietlott ra mắt tại Thủ đô: Góp phần chặn lô, đề phi pháp

Vietlott ra mắt tại Thủ đô: Góp phần chặn lô, đề phi pháp
TP - Sáng 5/12, các sản phẩm xổ số điện toán tự chọn số Mega 6/45 và Max 4D của Cty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chính thức phát hành tại thị trường Hà Nội. Ngay trong ngày đầu tiên, ghi nhận tại một số điểm bán vé số của Vietlott hoạt động khá tấp nập.

Vietlott có các điểm bán tại số 23 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội), trên đường Lò Đúc, Trần Khát Chân, Mai Hắc Đế, Trần Hưng Đạo…

Tại lễ ra mắt Vietlott ở Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết, Vietlott ra đời nhằm thực hiện chủ trương hiện đại hóa xổ số tại Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt. Xổ số điện toán là một phương thức kinh doanh hoàn toàn mới tại nước ta, bổ sung và đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng. Đồng thời giúp minh bạch hoạt động xổ số, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước để đầu tư cho an sinh xã hội. “Kết quả kinh doanh bước đầu của Vietlott rất khả quan, thu hút nhiều người quan tâm. Sự đón nhận của người dân đã khẳng định tính đúng đắn và đánh dấu mốc quan trọng trong hiện đại hóa kinh doanh xổ số, phù hợp chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra hình thức xổ số này còn góp phần hạn chế nạn lô đề, cờ bạc bất hợp pháp”, ông Hiếu nói.

Vietlott ra mắt tại Thủ đô: Góp phần chặn lô, đề phi pháp ảnh 1

Người dân Hà Nội mua xổ số điện toán của Vietlott tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Thanh.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, khi Vietlott triển khai các sản phẩm của mình phải thận trọng, đúng quy định, không khuyến khích các hành vi ăn thua, đam mê thái quá, để tránh ảnh hưởng tới an ninh trật tự và an toàn xã hội. Đồng thời, Vietlott phải nghiên cứu cơ chế phối hợp với xổ số truyền thống, nhằm tạo thị trường vui chơi lành mạnh, hiện đại, minh bạch, thực hiện tốt đóng góp cho ngân sách nhà nước, hoạt động an sinh xã hội.

“Xổ số điện toán bản chất là xổ số kiến thiết xây dựng đất nước, áp dụng phương thức kinh doanh hiện đại, hoàn toàn mới tại Việt Nam. Sau  một thời gian nghiên cứu Chính phủ đã cho phép Vietlott ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Tập đoàn Berjaya. Đây không phải là đối tác nước ngoài lập doanh nghiệp xổ số tại Việt Nam. Xổ số kiến thiết là hình thức độc quyền của nhà nước, không dành cho bất kể thành phần nào khác tham gia. Số thu của xổ số điện toán cùng với xổ số truyền thống đều được điều tiết trở lại cho địa phương để sử dụng đầu tư cho an sinh xã hội, không có chuyện số thu này mang về ngân sách trung ương”, ông Hiếu nói.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, thời gian qua lực lượng chức năng Hà Nội đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm dưới hình thức lô đề, cờ bạc quy mô tới hàng nghìn tỷ đồng. Hoạt động lô đề, cờ bạc bất hợp pháp đã gây mất trật tự, an ninh và bức xúc trong xã hội. “Việc Vietlott triển khai tại Hà Nội hy vọng sẽ giúp giảm tệ nạn lô đề trên địa bàn”, ông Toản nói.

Theo số liệu từ Vietlott, tính tới 9h sáng 4/12, tổng doanh thu bán vé của công ty đã đạt 1.000 tỷ đồng (vượt mức doanh thu công ty đặt mục tiêu đạt được trong cả năm 2016). Như vậy, chỉ tính từ ngày 20/11 tới nay, Vietlott đã thu được hơn 260 tỷ đồng từ bán vé, khi mới chỉ phát hành tại 9 tỉnh phía Nam. Sau khi phát hành tại Hà Nội, dự kiến ngày 8/12 Vietlott sẽ có mặt tại Hải Phòng, và ngày 9/12 sẽ ra mắt tại Quảng Ninh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo hoạt động của Vietlott

Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo về hoạt động của Cty Xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Theo văn bản của Văn phòng Chính phủ, các địa phương chưa đồng tình với khẳng định của Bộ Tài chính về việc hoạt động của Vietlott không ảnh hưởng đến xổ số kiến thiết, lo ngại việc đầu tư cơ sở vật chất cho các địa phương sẽ bị ảnh hưởng do doanh thu xổ số kiến thiết giảm. Nhiều địa phương kiến nghị Bộ Tài chính kịp thời chấn chỉnh một số hoạt động kinh doanh không đúng quy định của Vietlott.

Dũng Nguyễn

MỚI - NÓNG