Vĩnh Phúc thu ngân sách đứng thứ hai miền Bắc

TP - Chiều 23/12, UBND tỉnh Vĩnh Phúc họp báo, thông tin về lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với nhiều sự kiện trước đó, lễ kỷ niệm sẽ được tỉnh tổ chức ngày 28/12, với 2.718 đại biểu tham dự.

Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập ngày 1/1/1997 theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX. Trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Vĩnh Phúc đạt 15,37%, quy mô nền kinh tế tăng gần 40 lần so với năm 1997. Giá trị thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2,18 triệu đồng lên 72,3 triệu đồng/người vào năm 2016. 

Từ một tỉnh phụ thuộc vào ngân sách trung ương, năm 1997 thu ngân sách chỉ đạt 114 tỷ, dự kiến năm 2016 đạt trên 30 nghìn tỷ đồng, đứng thứ hai ở miền Bắc, sau Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.