VN- Index tiếp tục giảm, nhà đầu tư có lo lắng?

VN- Index tiếp tục giảm, nhà đầu tư có lo lắng?
TPO - Mặc dù thời tiết mưa dầm tại Hà Nội, nhưng tại phiên sáng nay số nhà đầu tư  đến có mặt tại sàn vẫn khá đông đúc. Khi bảng giao dịch cả hai đầu Hà Nội và T.PHCM rực một màu đỏ cũng là lúc nét đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt các nhà đầu tư. 

VN - Index cả 3 đợt khớp lệnh đều theo đường đi xuống. Nhìn các mức giá giao dịch của cả “bên bán và bên mua” dàn hàng đỏ lòe,  một nhà đầu tư có tuổi tại sàn Cty chứng khoán Quốc tế (Vise) thốt lên:

”Cứ y như trận chiến, hễ bên mua chào một mức, bên bán chào bằng thì giá chào mua ngày lập tức lại tụt xuống”. Thành, một nhà đầu tư trẻ thì cho hay cả 4 mã chứng khoán cậu đang mua vào đều xuống. “Nhưng em nhất quyết không bán lỗ vì khả năng đây chỉ là sự điều chỉnh tạm thời”.  

Kết thúc phiên, chỉ có  hơn 8, 3 triệu cổ phiếu được giao dịch đạt giá trị 979 tỷ đồng. Phiên này, dù VN- Index mới chỉ điều chỉnh giảm 11.81 điểm xuống còn 1099.82 điểm nhưng với 12 chứng khoán tăng giá, 13 đứng giá và tới 84 mã giảm giá, thị trường nhắc người ta nhớ đến  hai phiên giảm kỷ lục thứ 4 và thứ 5 tuần trước.

Trong hiếm hoi 12 cổ phiếu tăng giá, chỉ có 2 mã TMS (81.000) và TRI (59.500)  có giá dưới 100.000 đồng/cổ phiếu, còn lại chiếm đa phần là các bulue- chip. FPT sau phiên giảm ngày hôm qua phiên này đã lấy lại được vị thế với mức tăng 3,74% cao nhất top 5 cổ phiếu tăng giá dù khối lượng khớp cũng không nhiều 139830 cổ phiếu

STB sau mấy phiên tăng kịch trần gần đây, phiên này đã giảm nhẹ 1,2% còn 165.000 đồng /cổ phiếu tuy nhiên vẫn giữ vị trí cổ phiếu được khớp lệnh nhiều nhất với  hơn 1,4 triệu cổ phiếu. Các chứng chỉ quỹ và PPC phiên này ngoài việc giảm giá, khối lượng khớp cũng giảm đi nhiều.

Tại sàn Hà Nội, HASTC cũng xuống 5.7  điểm còn 437.27 điểm. Chỉ có hơn 2,1 triệu chứng khoán được giao dịch với trị giá 279 tỷ đồng. 16 chứng khoán tăng gía, 4 không có giao dịch và 66 giảm giá  cho thấy thị trường vẫn có xu hướng nghiêng về phần xuống nhiều hơn.

Tại sàn Hà Nội, nhà ĐTNN dù mua vào tới 19 mã và bán ra tại 5 mã nhưng số lượng mua vào không nhiều (ngoại trừ HPC – 20.000) mà bán ra lại khá lớn (SSI –25.000); NTP (6000), SD9 (6000).

Tăng rất mạnh trong phiên đầu tuần, rồi lại kéo dài 3 phiên liền giảm giá, thị trường đang đi theo xu hướng nào ? Liệu nhận định về khả năng VN- Index sẽ tụt xuống dưới 1000 thậm chí xuống 750 điểm của các nhà đầu tư nước ngoài có tác động đến thị trường, khiến các nhà đầu tư lo lắng?

Theo giới phân tích, một vài nhận định đó chưa đủ để các nhà đầu tư quá e ngại và vội bán ngay. Lý do chủ yếu có thể do một số nhà đầu tư lớn đang vội bán hàng ra để rút tiền về cho đợt đấu giá PPC ngày 2/4 tới cũng như chuẩn bị cho lần IPO trong tháng 7 này của Vietcombank.

MỚI - NÓNG