Warren Buffett mua cổ phần Goldman

Warren Buffett mua cổ phần Goldman
TPO - Một trong những người đầu tư chứng khoán huyền thoại Mỹ, Warren Buffett đã bỏ ra 5 tỷ USD để đầu tư vào Goldman Sachs Group.
Warren Buffett mua cổ phần Goldman ảnh 1
Tỷ phú đầu tư Warren Buffett tiếp tục gây sốc trên Wall Street. Ảnh: AP

Hãng Berkshire Hathaway Inc của tỷ phú Warren Buffett vừa công bố, đầu tư ít nhất 5 tỷ USD vào Goldman Sachs Group Inc.

Đây thực sự là một cú sốc niềm tin trên Wall Street bởi Goldman Sachs Group là một trong hai ngân hàng đầu tư cuối cùng đang rơi vào tâm xoáy khủng hoảng tín dụng.

Ngoài việc mua 5 tỷ USD cổ phiếu ưu tiên, Berkshire cũng nhận được sự đảm bảo để mua 5 tỷ cổ phiếu phổ thông của Goldman. Ngoài ra, đêm qua, Goldman cũng cho biết, sẽ tăng khoảng 2,5 tỷ USD cổ phiếu ra thị trường.

Việc này diễn ra trong bối cảnh bộ trưởng Tài chính Mỹ Hank Paulson, vốn là một cựu đồng CEO của Goldman Sachs và Chủ tịch FED Ben Bernanke đang cùng với các nhà làm luật để thực hiện kế hoạch 700 tỷ USD để cứu cuộc khủng hoảng; Cổ phiếu Goldman Sachs ngay sau đó đã giảm trong suốt tuần qua do lo ngại Chính phủ Mỹ sẽ "khoanh tay đứng nhìn" như từng làm với Bear Stearns và Lehman.

Buffett - một trong những nhà đầu tư thành công nhất lịch sử chứng khoán Mỹ khẳng định, không quan tâm tới những gì đang xảy ra tại Washington, mà vẫn quyết tâm đầu tư vào Goldman.

"Goldman Sachs là thể chế ngoại lệ", Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway nói. "Họ có đội ngũ kinh doanh toàn cầu hùng hậu, đội ngũ quản lý đã được minh chứng và có chiều sâu. Họ có nguồn trí tuệ và vốn tài chính để tiếp tục đạt được những thành tích trong quá khứ".

Đây là vụ "tấn công" gây sốc thứ hai của Buffett vào Wall Street trong lịch sử. Cuối thập kỷ 1980, Berkshire Hathaway từng đầu tư vào Salomon Brothers Inc.

Sau khi Salomon Brothers Inc mắc sai lầm trong việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ Mỹ năm 1991, Buffett trở thành Chủ tịch lâm thời và giúp Salomon đạt được thỏa thuận với Chính phủ Mỹ trước khi ra đi năm 1992. Sau đó, Salomon trở thành một phần của Citigroup Inc hùng mạnh.

Quyết định đầu tư của Buffett được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Goldman Sachs và Morgan Stanley, hai ngân hàng đầu tư độc lập cuối cùng trên Wall Street, vừa xin phép FED trở thành các ngân hàng thương mại.

Khi trở thành ngân hàng thương mại, hai tập đoàn này sẽ tránh đi theo con đường sụp đổ của Bear Stearns và Lehman Brothers do được bảo trợ vay tiền từ FED cũng như huy động tiền gửi ngoài thị trường.

Theo giao kèo mua bán giữa Berkshire và Goldman, ban đầu Berkshire sẽ trả 10% số cổ phiếu ưu tiên và có thể mua lại bất cứ thời gian nào với chênh lệnh 10% tiền lãi. Ngoài ra, Berkshire được quyền mua 5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông với mức 115 USD/cổ phiếu bất cứ thời gian nào trong vòng 5 năm tới.

Cổ phiếu Goldman lập tức tăng 4,27 USD tương đương với 3,5%, đóng cửa ở mức 125,05 USD trong phiên giao dịch đêm qua.

Hôm qua, cổ phiếu Morgan Stanley cũng tăng 91% tức 3,4% lên mức 28 USD sau khi sơ bộ đồng ý bán 20% cổ phần cho ngân hàng đầu tư lớn nhất Nhật Bản Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Trong phiên giao dịch đêm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,2%, trong khi Standard & Poor's 500 tăng 1,3%, một tín hiệu tốt trước phiên giao dịch ngày hôm nay.

Phát ngôn viên Goldman Sachs chưa đưa ra lời bình nào về sự đầu tư này. Còn theo báo cáo gần đây nhất, Berkshire có tổng tài sản gần 278 tỷ USD, trong đó đang sở hữu cổ phiếu của một số tập đoàn như Wells Fargo & Co., American Express và Washington Post Co.

Tuấn Đức
Thro AP/Reuters

MỚI - NÓNG