Xe Bentley vô chủ được đấu giá 1,6 tỷ đồng

Chiếc siêu xe Bentley được bán với giá 1,61 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Táo.
Chiếc siêu xe Bentley được bán với giá 1,61 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Táo.
Chiếc xe siêu sang vừa được tỉnh Quảng Bình bán đấu giá thành công ở mức 1,61 tỷ đồng, trên mức khởi điểm 10 triệu đồng.

Chiều 20/1, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình cho hay đơn vị này vừa bán thành công chiếc xe nhãn hiệu Bentley màu xanh, 4 chỗ đã qua sử dụng. Xe thuộc loại Bentley Mulsanne, dung tích xi lanh 6.752 cm3, không xác định năm sản xuất, đã qua sử dụng.

Sau một tuần niêm yết với 2 lần thông báo trên đài truyền hình địa phương mức khởi điểm 1,6 tỷ đồng, chiếc xe được một người ở thị xã Ba Đồn trả 1,61 tỷ đồng, trên mức khởi điểm 10 triệu đồng.

Xe Bentley vô chủ được đấu giá 1,6 tỷ đồng ảnh 1

Có 2 khách hàng tham gia đấu giá chiếc siêu xe vô chủ. Ảnh: Hoàng Táo

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình cho hay có 2 khách hàng tham gia cuộc đấu giá dưới sự chứng kiến của Sở Tài chính, Cảnh sát kinh tế Quảng Bình.

Số tiền bán xe được sung công quỹ tỉnh Quảng Bình.

Xe Bentley vô chủ được đấu giá 1,6 tỷ đồng ảnh 2

Chiếc xe đã qua sử dụng, được đấu thắng với mức trên 10 triệu đồng so với khởi điểm. Ảnh: Hoàng Táo

Giữa tháng 7/2016, công an kinh tế Quảng Bình phát hiện một xe tải lưu thông trên quốc lộ 1A, chở chiếc Bentley màu xanh không có giấy tờ. Qua xác minh, nhà chức trách cho hay chiếc xe không có trong hệ thống quản lý của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.