Xuất hiện lừa đảo “chạy” thi tiếng Hàn

Xuất hiện lừa đảo “chạy” thi tiếng Hàn
TP - Nhiều tổ chức, cá nhân không có chức năng đào tạo tiếng Hàn và đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vẫn quảng cáo, mạo danh.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý nôn nóng muốn đi làm việc tại Hàn Quốc của người lao động theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài (EPS), nhiều tổ chức, cá nhân không có chức năng đào tạo tiếng Hàn và đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vẫn quảng cáo, mạo danh, tự nhận có chức năng này để thu tiền, hứa hẹn giúp đỡ người lao động thi đỗ trong kỳ thi tiếng Hàn tới đây. 

Thậm chí, cam kết đưa được người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH cảnh báo người lao động nên tìm hiểu kỹ thông tin để không bị lừa.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm tổ chức thi tiếng Hàn cho người lao động đi xuất khẩu theo Chương trình EPS. Trong năm 2016, chỉ tổ chức 1 kỳ thi tiếng Hàn vào ngày 8-9/10/2016, chỉ tiêu chọn 2.100 người.

MỚI - NÓNG