Xuất khẩu giày thể thao Việt Nam tăng mạnh

Xuất khẩu giày thể thao Việt Nam tăng mạnh
Theo Bộ Thương mại, 4 tháng đầu năm 2006, xuất khẩu giày thể thao của các doanh nghiệp đạt 52,88 triệu đôi với trị giá 535 triệu USD, tăng 20% về lượng và 45% về trị giá.
Xuất khẩu giày thể thao Việt Nam tăng mạnh ảnh 1
Hiện nay, nhu cầu sử dụng giày thể thao trên thế giới khá lớn.

Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu loại hàng này sẽ tiếp tục tăng mạnh. 

Thị trường xuất khẩu giày thể thao chủ yếu của Việt Nam là châu Âu, Bắc Mỹ...

Thời báo kinh tế Việt Nam cho biết, hiện nay, nhu cầu sử dụng giày thể thao trên thế giới khá lớn; hơn nữa việc xuất khẩu giày thể thao mũ da sang EU không bị áp thuế chống bán phá giá nên khá thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, mới đây, tại Mexico - thị trường lớn ở Bắc Mỹ, các doanh nghiệp nước này đã có đơn yêu cầu Bộ Kinh tế nước này hạn chế nhập khẩu giày dép Việt Nam bằng biện pháp áp thuế chống bán phá giá, gây bất lợi cho việc xuất khẩu.

Theo VTC News

MỚI - NÓNG