<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><STRONG>Vụ án mua bán ma tuý lớn nhất từ trước đến nay:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></SPAN>

Đưa cả con trai vào vòng tội lỗi

Đưa cả con trai vào vòng tội lỗi
Điểm đặc biệt của vụ án này chính là dòng họ của Nguyễn Đình Hoành có 7 người cùng tham gia vận chuyển “hàng trắng”. 5 người đã được HĐXX tập trung thẩm vấn… 

Mê mẩn vì đồng tiền đen, Hoành đã  kéo chị ruột là Nguyễn Thị Thanh (ở Lào) tham gia với vai trò làm đầu mối thu gom hàng trắng. Thanh chỉ đạo con rể là Trần Anh Toàn đi gom hàng, sau đó mang về tập trung tại nhà Thanh; Hoành lái xe qua lấy mang về Việt Nam.

Đưa cả con trai vào vòng tội lỗi ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam

Dã man hơn, Hoành còn lôi cả con trai ruột Nguyễn Hoài Nam vào cuộc. Tuy trượt đại học, nhưng Nam đã biết được con đường cùng của “cái chết trắng”, nên đã khuyên Hoành:  “Bố ơi đừng vận chuyển ma tuý, nguy hiểm lắm”. Hoành gạt đi và nói: “Chuyện bố làm bố chịu. Nếu có gì một mình bố đứng mũi chịu sào!”. Chẳng những thế y đã huấn luyện Nam thành một “tay trong” tích cực cảnh giới cho y vận chuyển ma túy.

Lần lượt những chuyến vận chuyển sau càng đi càng tăng số lượng. Từ 60 bánh, rồi  80, 100, đến 139 và cột mốc cuối cùng là cửa tử 180 bánh – Hoành bị bắt quả tang.

Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng Hoành đã tham gia vận chuyển trót lọt 892 bánh, còn con trai của y cũng đạt tròn trèm con số 829 bánh heroin.

Từ vận chuyển ăn tiền công, Hoành tự bỏ tiền mua heroin mang về Việt Nam bán. Vì mua bán trực tiếp nên số lãi ròng của mỗi bánh heroin do Hoành thu về là cực lớn. Giá mua mỗi bánh tại Lào từ 3.000  – 3.150 USD, khi về Việt Nam Hoành bán 3.900 USD.

Mới đầu chỉ giao hàng tại khu vực Quảng Trị, nhưng sau đó Hoành cùng  Nam,  Phạm Văn Xưng “lấn sân’ vào tận Phan Thiết với mỗi phi vụ giao hàng từ 60 - 100 bánh heroin cho Hải "Luận".

Tuy nhiên khi đứng trước toà, trước sự phải đối diện với mức án tử hình, lương tâm người cha trong Hoành đã trỗi dậy. Y nhận hết mọi tội lỗi về phần mình và che giấu hành vi của Nam, hòng mong muốn để con mình cũng không cùng có ngày giỗ với cha…

Hôm nay (15/1), mặc dù là ngày cuối tuần nhưng HĐXX vẫn tiếp tục làm việc. 

                                                                              Hữu Vinh

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.