A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại...

A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại...
(TPO) Đây là cuộc phỏng vấn trực tuyến đầu tiên của HLV A.Riedl trong lần trở lại Việt Nam vào lúc 9h45 phút sáng Chủ nhật 13/3 tại Tiền phong Online.

Mở đầu buổi phỏng vấn trực tuyến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền phong Nguyễn Ngọc Nam nói: "Chúng tôi rất vui mừng khi được đón ông như một người bạn, người thầy cũ đi xa trở về ngôi nhà xưa. Tất cả những người hâm mộ bóng đá và bạn đọc của Tiền phong Online đang nóng lòng chờ đợi ông sẽ đem lại những điều gì mới mẻ cho bóng đá Việt Nam".

Nhà cầm quân người Áo cười vui vẻ: " Vâng, tôi đã sẵn sàng. Đây là cuộc phỏng vấn trực tuyến đầu tiên mà tôi tham dự trong lần trở lại Việt Nam này".

Ông đã có kế hoạch chi tiết gì cho bóng đá VN chưa nếu ông trở thành HLV trưởng ĐTQG VN? (Bùi Nam, 23 tuổi, HN)

Tất nhiên là tôi đã có kế hoạch, kể cả kế hoạch chung lẫn kế hoạch chi tiết rồi. Tuy nhiên, tôi muốn công bố những kế hoạch này với VFF trước khi công bố rộng rãi.

Ông có suy nghĩ gì mỗi khi trở lại Việt Nam? (Lương Bích Mai, 25 tuổi, Lạng Sơn)

Mỗi lần trở lại Việt Nam tôi đều cảm thấy như được trở về nhà. Tôi và vợ tôi rất yêu Việt Nam. Cuộc sống ở Hà Nội là một phần quan trọng trong cuộc sống của vợ chồng tôi. Không còn phải có những giây phút bỡ ngỡ ban đầu, tất cả đều lập tức trở nên thân thiện.

Trở lại Việt Nam lần này, ông có tự tin là mình sẽ chiến thắng trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hay không ? (Phạm Thế Hiển, 20 tuổi, TPHCM)

A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại... ảnh 1

Nói là tin tưởng hay không thì rất là khó nhưng như các bạn thấy, tôi đã có mặt ở đây. Hiện nay tôi cũng đang nóng lòng muốn gặp VFF để xem kế hoạch công việc như thế nào.

Nếu làm một phép so sánh, ông cảm thấy mình có gì bất lợi và thuận lợi so với HLV Calisto? (Phạm Thế Hiển, 20 tuổi, TPHCM)

Trước hết, tôi không muốn so sánh mình với những người khác. Tôi đã làm việc ở Việt Nam khá lâu và tôi đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Còn ông Calisto cũng có kinh nghiệm, nhưng chủ yếu là với các CLB. Tôi không muốn so sánh gì vì nó giống như so quả cam với quả tác vậy. Tôi có việc làm của tôi, người khác có việc làm của họ.

Ông là một người rất yêu vợ, bà Jolanda. Vì sao lần này đến Việt Nam ông không đi cùng vợ? Ông không tin tưởng vào thành công của chuyến đi này sao? (Tuấn Anh, 31 tuổi, Gò Vấp, TPHCM)

Các bạn nhận xét rất đúng đấy, chúng tôi là cặp vợ chồng rất đẹp đôi. Chuyến đi lần này của tôi cũng ngắn thôi. Nếu tôi không trở thành HLV trưởng ĐTVN thì thể nào chúng tôi cũng vẫn quay lại VN, có thể là trong năm nay.

A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại... ảnh 2
A.Riedl tại trụ sở báo Tiền Phong

Vì sao ông quyết định trở lại Việt Nam? (Duy Mạnh, 34 tuổi, Huyền Trân Công Chúa, TPHCM)

Đầu tiên là vì VFF đã có lời mời. Bản thân tôi cũng rất yêu Việt Nam và muốn sống ở Việt Nam. Nếu tôi không làm HLV trưởng ĐTQG, tôi cũng có thể dẫn dắt một CLB nào đấy. Dù sao đi nữa, tôi luôn khát khao được dẫn dắt ĐTQG Việt Nam và được sống ở đất nước tươi đẹp này.

Trong trường hợp được chọn làm HLV trưởng ĐTQG VN, ông có tiêu chí nào để lựa chọn các cộng sự của mình? Ông có đề đạt gì đối với VFF? (Việt Thi, 29 tuổi, Ngõ 11 Thọ Lão, Hà Nội)

A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại... ảnh 3

Giả sử tôi được bổ nhiệm làm HLV, tất nhiên tôi sẽ làm việc với VFF, lựa chọn những cộng sự tốt nhất. Từ trước đến nay tôi đã có sự cộng tác rất tốt từ các ông Tam Lang, Thành Vinh, các phiên dịch như ông Thư, ông Thành hay trợ lý huấn luyện thủ môn Hùng. Tất cả đều phối hợp ăn ý. Một HLV dù giỏi bao nhiêu thì cũng không thể làm được gì nếu không có những người cộng sự giỏi.

Chào ông Riedl, tôi cảm thấy rất vui khi biết rằng ông đang có mặt tại Việt Nam. Câu hỏi tôi muốn đặt ra như sau: Ông nhận xét như thế nào về thể lực và kỹ thuật cá nhân của cầu thủ Việt Nam và cầu thủ xứ Palestine? (Tôi hỏi câu này vì biết là cầu thủ Palestine không uống rượu nhưng cầu thủ Việt Nam lại "khét tiếng" là ưa ăn nhậu) (Vũ Phương, 25 tuổi, Bắc Mỹ)

Nói chung là những người A rập thì không uống nước có cồn mà chỉ uống nước hoa quả, nhưng thực tế thì họ cũng có uống rượu đấy. Tôi lại nghĩ rằng, các tuyển thủ Việt Nam có uống bia nhưng không phải là thường xuyên uống quá nhiều rượu, vì nếu uống nhiều quá thì đá bóng thế nào được. (?!) Các cầu thủ đội tuyển Anh cũng thích uống bia đấy thôi, nhưng họ đá bóng đâu có tồi.

Tôi có 1 câu chuyện vui thế này, các HLV chúng tôi thỉnh thoảng có tổ chức những trận đấu giữa 1 đội không uống bia và 1 đội uống bia, hoặc giữa 1 đội không hút thuốc và 1 đội hút thuốc. Nếu đội hút thuốc hoặc đội uống bia chiến thắng, HLV sẽ bảo: Vậy thì các bạn cứ hút thuốc, uống bia thoải mái đi.

Tôi nói như vậy, các bạn đừng hiểu thái quá, thực ra quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu và kết quả cuối cùng. Vấn đề nữa là liều lượng uống bao nhiêu và ở thời điểm nào, chứ tôi cũng chẳng khuyến khích điều này.

Ông nói coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Vậy ông nghĩ sao nếu người hâm mộ đề nghị ông cống hiến cho bóng đá Việt Nam bằng cách nhận nửa số lương mà ông sẽ chuẩn bị nhận nếu hợp đồng được ký kết? (Trang - 20 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tôi cho rằng, hợp đồng sắp tới của tôi với VFF nếu trở thành hiện thực, thì mức lương mà tôi có thể nhận cũng chỉ bằng một nửa so với những gì tôi đáng được hưởng.

Các HLV thường xây dựng đội tuyển theo 2 cách: (1) Chọn con người rồi mới chọn chiến thuật dựa trên những con người đó, và (2) Chọn chiến thuật trước rồi mới chọn cầu thủ phù hợp. Nếu là HLV đội tuyển VN, ông sẽ làm việc theo cách nào? (Lam Giang, 27 tuổi, SLNA)

A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại... ảnh 4

Tôi nghĩ là cách đầu tiên. Quan trọng nhất là cần phải có các cầu thủ, chỉ khi nào chúng ta có đủ cầu thủ ở các vị trí, chúng ta sẽ có một đội bóng tốt. Dựa trên nền tảng ấy, người HLV sẽ có những áp dụng chiến thuật phù hợp.

Điều gì ở Hà Nội quyến rũ ông nhất? Ông nhận xét như thế nào về các thiếu nữ Việt Nam? (Hồng Nhung, 19 tuổi, Tăng Bạt Hổ, Hà Nội)

Điều hấp dẫn của tôi ở Hà Nội là lối sống của người phương Đông, đời sống trên các đường phố của Hà Nội làm cuộc sống thêm sống động. Cuộc sống có thể chưa sung túc nhưng lúc nào họ cũng tươi cười.

Cùng nhận xét với vợ tôi, Việt Nam rất nhiều thiếu nữ đẹp. Mắt tôi cũng không đến nỗi tồi đâu nhỉ?

Bất ngờ lớn nhất trong hai lần ông làm HLV đội tuyển VN là gì? (Lam Giang, 27 tuổi, SLNA)

Điều bất ngờ nhất và cũng ấn tượng nhất đối với tôi là mỗi lần đội tuyển thi đấu, SVĐ luôn chật kín người. Điều làm cho tôi xúc động là các CĐV luôn đứng đằng sau đội tuyển, họ cùng vui và cùng buồn với các cầu thủ. Khi đội tuyển thua trong một trận đấu, khán giả không hề la ó và phản đối.

Ông sẽ nghĩ như thế nào nếu VFF không lựa chọn ông mà lại chọn HLV Calisto? (Duy Linh, 25 tuổi, Thuận Thành, Bắc Ninh)

Đối với câu hỏi này tôi cũng không quá bận tâm nhiều. Vì điều này phụ thuộc vào quyết định của VFF. Liên đoàn quyết định, còn tôi là người chấp nhận. Lý do tại sao cũng không quan trọng với tôi.

"Quả bóng Vàng 2003" Văn Quyến hiện nay đã không còn giữ được phong độ như hồi ở SEA Games 22. Ông có biết điều này không? Nếu làm HLV trưởng, ông có gọi lại cầu thủ này? (Thu Hiền, 24 tuổi, Số 8 Hồng Sơn, Vinh, Nghệ An)

Với những thông tin mà tôi đã biết thì tôi sẵn sàng gọi Văn Quyến vào đội tuyển với điều kiện anh ta cũng đáp ứng được tất cả những tiêu chí để trở thành tuyển thủ quốc gia như các cầu thủ khác.

Tất nhiên, là có những thông tin mới có thể tôi chưa biết. Tôi hoàn toàn tin là với một cầu thủ có kỹ năng điêu luyện như Văn Quyến, một người đã làm sống động cầu trường trong mỗi trận đấu không dễ gì xa rời bóng đá. Những nguyên tắc của tôi không dành riêng cho Văn Quyến mà là với tất cả các cầu thủ khác.

Ông có thể cho biết với thời hạn hợp đồng được kéo dài tới 3 năm, kế hoạch của ông lần này có gì mới? Ông thấy trình độ bóng đá Việt Nam đã có gì đổi khác so với SEA GAMES 22 không? Ông có ý kiến gì với VFF để xây ngôi nhà bóng đá Việt Nam từ móng? (Phạm Anh Hưng - 33 tuổi, Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh)

Sắp tới các bạn sẽ phải thay đổi vì một số cầu thủ đã quá tuổi. Chúng ta vẫn còn thời gian để tìm kiếm các cầu thủ và để HLV làm việc với các cầu thủ.

Và tất nhiên còn tùy thuộc vào chất lượng các cầu thủ để vạch ra những chiến lược cụ thể. Hiện tôi cũng chưa biết Việt Nam có những cầu thủ nào phù hợp với kế hoạch của tôi trong 3 năm tới.

Tôi đến Việt Nam lần này trong bối cảnh nhiều người cho rằng những thắng lợi trong quá khứ là từ trên trời rơi xuống. Còn khi gặp thất bại trong năm 2004 thì người ta lại quá thất vọng.

Chúng ta hãy hợp tác cùng nhau và chúng ta chắc chắn sẽ giành thắng lợi.

Vì sao khi kết thúc SEA Games 22, ông không nhận lời mời của Chủ tịch LĐBĐVN Mai Liêm Trực để tiếp tục làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam? Phải chăng giữa ông và LĐBĐVN khi đó có những mâu thuẫn? (Thuý Quỳnh, 25 tuổi, Yersin, Nha Trang)

Đây là một câu chuyện dễ hiểu thôi, VFF đã phải chờ xem kết quả của SEA Games như thế nào rồi mới tiếp tục quyết định và tôi đã phải chờ đợi 7 tháng. Trong thời gian đó, tôi lại nhận được lời mời của Palestin và tôi phải tự quyết định cho tương lai của mình.

Có nhận xét cho rằng cách "bố trí" trận đấu của ông chưa được hợp lý lắm. Ông nghĩ sao về điều này ? (Lê Long Thành, 21 tuổi, TPHCM)

Như các bạn biết, người ngoài có thể nói bất cứ điều gì họ nghĩ nhưng họ không ở trên sân nên họ không biết gì cả.

Trong 4 lần tôi ký hợp đồng với bóng đá VN, đã 3 lần tôi đã đưa đội tuyển vào tới trận chung kết. Đó là một kết quả không đến nỗi tồi chứ?

Ông có nhận xét gì về cách điều hành của LĐBBĐ VN? Chúng tôi hơi lo lắng bởi trong quá khứ ông thường được lòng các quan chức LĐ, liệu điều này có tốt cho BĐVN bởi trên thực tế cung cách làm việc của LĐ đã và đang có nhiều vấn đề bất cập? (Một bạn đọc)

Chắc các bạn cũng nhất trí rằng: duy trì được một mối quan hệ tốt với những người làm việc với mình không phải là một điều xấu. VFF và các HLV đều có chung một khát khao là làm bóng đá Việt Nam tốt lên.

Nhận xét về công việc của VFF thực ra không phải là nhiệm vụ của tôi nhưng tôi tin rằng, VFF làm mọi việc với mong muốn đưa bóng đá Việt Nam tiến lên.

A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại... ảnh 5

Cuộc sống của ông kể từ ngày rời Việt Nam cuối năm 2003 có gì thay đổi không? Rất vui khi biết ông quay lại Việt Nam. (Tuấn Đức, 31 tuổi, Long Thành, Đồng Nai)

Kể từ khi rời Việt Nam năm 2003 để đến làm việc ở Palestine cuộc sống của tôi đã có rất nhiều điều thay đổi. Có rất nhiều điều khó khăn vì khi tôi sống ở Palestine người dân ở đây rất nghèo và có nhiều khó khăn. Tôi luôn phải nghĩ: Cuộc sống hay mạng sống quan trọng hơn?

Bóng đã là một phần trong cuộc đời tôi, nhưng tôi cũng phải nghĩ tới mạng sống của mình chứ.

Ông dự định sẽ mời ai làm trợ lý HLV cho ông nếu như ông được chọn làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam lần này? Tiêu chuẩn để trở thành trợ lý cho ông như thế nào? (Trương Minh Nhật, 21 tuổi, ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh)

Trước hết là tôi cần một người có kinh nghiệm, hiểu biết về bóng đá, ham muốn làm việc và trung thành với đội tuyển, khi gặp thất bại thì không qua nôn nóng và luôn luôn đặt mục tiêu của đội tuyển, mục tiêu của VFF làm mục tiêu của chính mình.

Tôi biết là ở Việt Nam có những HLV như Phạm Huỳnh Tam Lang, Nguyễn Thành Vinh... rất giỏi.

Ông có biết là LĐBĐVN sắp tổ chức Đại hội nhằm sắp xếp lại nhân sự và bộ máy? Điều này có ảnh hưởng gì đến công việc của ông không? (Quốc Kỳ, 41 tuổi, Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, TPHCM)

Không ảnh hưởng gì cả. Những gì mà họ đưa ra tại Đại hội của Liên đoàn là việc của họ. Công việc của tôi là làm việc chăm chỉ và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nếu được trở thành HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, ông có chắc chắn sẽ đưa bóng đá Việt Nam lên ngôi đầu khu vực ĐNA? (Quốc Hiếu, 23 tuổi, Cửa Nam, Hà Nội)

Không, tôi không dám chắc. Tôi không tin là có HLV nào đó lại dám hứa chắc như vậy. Tôi chỉ có thể chắc chắn là tôi đến đây làm việc hết mình cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Nếu các bạn gặp một HLV nào đó hứa hẹn quá nhiều, có thể đó sẽ là một ông HLV thiếu nghiêm túc.

Khi rời Việt Nam năm 2000 ông từng nhận xét bóng đá Việt Nam đang xây nhà từ nóc. Khi trở lại Việt Nam lần này ông có kế hoạch thế nào để xây nhà từ móng? (Một bạn đọc)

A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại... ảnh 6

Đúng là tôi có đưa ra câu nhận xét này năm 2000. Năm 2003 tôi đã trở lại và như thế câu hỏi và trả lời không còn phù hợp nữa. Điều thay đổi tôi thấy quan trọng nhất là nhận thức chung của VFF đã có sự thay đổi. VFF sẵn sàng ký hợp đồng 3 năm với các HLV cho thấy đã có sự tiến triển của bóng đá Việt Nam. Tôi đánh giá cao sự thay đổi nhận thức này của VFF.

Điều gì khiến ông tỏ ra rất tự tin trước cuộc thương thảo với VFF ngày mai? Phải chăng ông nhận được sự hậu thuẫn từ phía các quan chức VFF như quyền TTK Phan Anh Tú - người từng làm trợ lý cho ông ở Tiger Cup 1998? (Đức Hà, 25 tuổi, Đường 1 A Nam Thành Công, Hà Nội)

Như các bạn biết, tôi và HLV Calisto đang là ứng cử viên nhưng VFF đã quyết định chọn ai hay chưa thì tôi cũng chưa biết được. :)

Tôi cũng không biết là ông Phan Anh Tú có ủng hộ tôi hay không, nhưng đó là một người nhiều kinh nghiệm trong bóng đá nên tôi tin là ông ấy cùng VFF sẽ có quyết định đúng đắn.

Nếu có thêm ông Bob Houghton, cựu HLV trưởng ĐT Trung Quốc tham gia vào cuộc đua giành ghế HLV trưởng ĐTVN ông nghĩ mỗi người có bao nhiêu phần trăm giành chiến thắng? (Một bạn đọc)

Câu hỏi này tôi đề nghị xin đặt cho ông Phan Anh Tú của VFF.

Hiện nay đội tuyển Việt Nam còn thiếu điều gì để trở thành nhà vô địch Tiger Cup? (Quang Tùng, 22 tuổi, Hải Phòng)

Năm 1998, ĐTVN thua trong thế thắng. Năm 1999, Thái Lan thật sự mạnh hơn; nhưng tại SEA Games 22, chúng ta đã để thua vì một lỗi cá nhân dù hai đội ngang sức ngang tài.

Điều đó cho thấy, chúng ta cần phải nỗ lực hết sức mình ở mọi lúc. Ở thời điểm hiện nay, tôi nghĩ là chúng ta đã có cơ hội để đạt được điều mình mong muốn.

A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại... ảnh 7

Ông hãy kể công việc trong 2 ngày qua khi ông ở Việt Nam? (Bình, 43 tuổi, Hà Nội)

Ngày hôm qua tôi đã xem một trận bóng đá. Hôm nay tôi xem một trận nữa và tối nay tôi sẽ xem tiếp một trận đấu khác. Khi có thời gian tôi luôn xem bóng đá. Bóng đá là một phần trong cuộc đời tôi.

Với tư cách cựu HLV trưởng, khi không phải làm việc, tôi vẫn đi trả lời phỏng vấn và gặp gỡ báo chí. Việc gì tôi cũng thấy hứng thú.

Nếu VFF không chọn ông mà một CLB nào đó ở Việt Nam ngỏ lời mời ông làm HLV trưởng, ông có nhận lời không? (Minh Dũng, 32 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội)

Nếu điều đó xảy ra, mà CLB đó đưa ra lời mời hấp dẫn thì chẳng có lý do gì mà tôi từ chối. Tôi và vợ tôi rất thích được sống tại Việt Nam mà.

Hôm qua ông vừa xem Thể Công thi đấu, ông có nhận xét gì về đội Thể Công bây giờ? (Hương Mây, Bạch Mai, HN)

Các bạn biết là khi tôi đến Việt Nam, ở ĐTQG có đến một nửa tuyển thủ là cầu thủ Thể Công và là những vị trí rất quan trọng. Ở CLB, họ cũng là một đội mạnh. Hơn thế, khi đó bóng đá VN chưa có cầu thủ ngoại.

Nhưng hôm qua, trên sân lại có tới 3 cầu thủ ngoại của Khánh Hoà, những cầu thủ chơi rất hay. Đó cũng là 1 phần quyết định đến việc Khánh Hoà chơi hay hơn nhưng họ không may mắn. Thể Công chơi kém hơn, nhưng lại may mắn thắng 2-1.

Có rất nhiều cầu thủ gốc Việt muốn trở về cống hiến cho bóng đá VN như Lee Nguyen là cầu thủ học sinh trung học Mỹ xuất sắc nhất năm 2004. Nếu là HLV ĐTQG ông có cho họ thử sức mình trong ĐTQG không?

Tất nhiên rồi. Vấn đề là họ có giúp được gì cho BĐVN hay không. Nhưng tôi nghĩ vấn đề là họ phải có quốc tịch Việt Nam. Tôi không nghĩ cầu thủ Áo có thể thi đấu cho đội tuyển Pháp. Có 2 vấn đề đặt ra: Họ giúp gì cho đội tuyển.Và quan trọng là những người này khi quay về không nên đánh giá thấp bóng đá trong nước.

A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại... ảnh 8

Khi nào ông sẽ trở lại Việt Nam? Ông nói là luôn coi Việt Nam như quê hương thứ hai, vậy có bao giờ ông nghĩ là sẽ cùng vợ mình sống hẳn ở Việt Nam? (Phạm Văn Thái, 26 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng)

Nói thật là vợ chồng tôi đã có ý định xây một căn nhà ở Việt Nam, nhưng có những vướng mắc ở thủ tục nên đành chịu.

Có vẻ ông làm việc rất ăn ý với đương kim Quyền Tổng thư ký VFF? Ông bận tâm điều gì nếu được làm HLV trưởng đội tuyên Việt Nam lần này? (Trương Thanh Hồng - 50 tuổi, Rạch Giá, Kiên Giang)

Không. Hoàn toàn không có trở ngại gì. Không chỉ với TTK VFF mà ngay cả với những người làm việc với tôi, tôi đều không có vấn đề gì.

Bản thân ông Tú đã từng là cầu thủ nên ông ấy rất hiểu công việc huấn luyện.

Nếu thỏa thuận thành công lần này, ông sẽ trở thành HLV ĐTQG VN lần thứ 3, ông có thấy mình rất có duyên với ĐTQG VN không? (Việt Anh, 22 tuổi, Lò Đúc, Hà Nội)

Tất nhiên rồi, tôi tin rằng mình có thể làm việc tốt với người Việt Nam nói chung chứ không riêng gì trong bóng đá. Làm việc với người Việt dễ dàng hơn rất nhiều so với người A rập. Người Việt Nam rất dễ dàng tha thứ, tôi nghĩ vậy, không biết những người khác nghĩ thế nào?

Ngoài 2 chiếc Cúp bạc mà ông mang về cho ĐTVN, tôi còn rất ưa ông... vì vẻ mặt đẹp trai và lịch lãm. Ông nghĩ sao về điều này? Và theo ông nguyên nhân thất bại của đội tuyển VN dưới thời ông Tavares? (Bé con, 21 tuổi, Đống Đa, Hà Nội)

A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại... ảnh 9

Tôi nhớ là tôi đã mang về đến 3 cúp Bạc cơ mà, chắc cô bé nhớ nhầm :) Cô bé này nên gọi tôi là chú hay bác gì đó vì cô chỉ ngang tuổi con trai tôi. (mỉm cười).

Xin lỗi, năm qua tôi không theo dõi tin tức về đội bóng nên tôi không có nhận xét gì.

Bóng đá VN có cần GĐ kỹ thuật nước ngoài, lần thứ 3 trở lại VN nếu không làm HLV trưởng ông có sẵn sàng làm GĐKT? (Thu, 25 tuổi, TPHCM)

Tôi không thể trả lời được câu hỏi này vì tôi cũng chưa biết GĐKT là sẽ làm những gì, quyền hạn đến đâu, vai trò như thế nào? Vị trí này ở CLB thì dễ hiểu thôi, họ điều phối mọi kế hoạch. Còn ở ĐTQG, tôi không nghĩ là cần có GĐKT, quan trọng nhất là ở trên sân cỏ thôi.

Tôi nhớ là năm 2003, ông W.Rainer có giúp tôi là cung cấp hình ảnh của đội tuyển trước và sau trận đấu để chúng tôi rút kinh nghiệm. Tôi không biết là có phải là GĐKT thì làm việc ấy không?

Ông có lo ngại về những tiêu cực trong BĐVN? (Trang - 25 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội)

Năm 2003 chúng tôi cũng gặp phải hiện tượng tiêu cực trong một vài trận đấu. Tình hình hiện nay của bóng đã Việt Nam tôi không biết rõ. Tôi nghĩ rằng những tiêu cực này hiện đã được khắc phục.

Ông thích món ăn gì nhất tại VN? Trước những trận đấu quan trọng của ĐTVN ông có cúng bái gì không, giống như phong tục của người VN trước những vấn đề quan trọng? (Minh Hằng, Hà Nội)

Tôi muốn sửa lại câu hỏi của bạn một chút: "Món ăn VN nào mà ông không thích?", vì tôi thấy món ăn của VN nào cũng hấp dẫn.

Trước mỗi trận đấu, tôi không cầu nguyện gì mà chỉ có các cầu thủ thôi. Tâm linh là vấn đề của mỗi người và không nên can thiệp. Nhưng nếu hai đội cùng cầu nguyện là mình sẽ giành chiến thắng, Chúa đứng ở trên thì biết giúp ai?

Tôi nghĩ là Chúa chẳng quan tâm gì đến bóng đá đâu! :)

Buổi phỏng vấn trực tuyến kéo dài hơn so với quy định 15 phút, cùng với 15 phút giao lưu sớm hơn là bạn đọc đã "lợi"... 30 phút. Phó Tổng Biên tập báo Tiền phong Nguyễn Ngọc Nam đưa ra câu hỏi cuối cùng:

Cảm ơn ông đã trả lời trực tuyến những câu hỏi của bạn đọc TPO. Ông có thấy mệt như vừa trải qua một trận đấu căng thẳng và vui như là trận đấu đó đội của ông giành chiến thắng?

(Cười thoải mái) Đừng so sánh như thế. Tôi ghi nhận là hết sức thú vị!

A.Riedl, nỗi niềm ngày trở lại... ảnh 10

Dù còn rất nhiều câu hỏi của bạn đọc mà HLV A.Riedl chưa kịp trả lời song do thời gian có hạn nên cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến kết thúc lúc 11 giờ 23 phút. HLV A.Riedl nở nụ cười: "Tôi hy vọng là sẽ được trả lời các bạn trong một lần khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!"

Bạn đọc có thể xem toàn bộ buổi trực tuyến tại đây.

MỚI - NÓNG