Hành trình của Nhan sắc Việt:

Cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong lần thứ nhất: 1988

Cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong lần thứ nhất: 1988
Cuộc thi được tổ chức vào 14giờ ngày 10/11/1988 tại Nhà văn hoá Thanh Niên –TP Hà Nội. Đây là một hoạt động trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Tiền Phong. Trong lần thi Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất này, cuộc thi đã được mang tên "Hoa hậu Hội báo Tiền Phong".
Cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong lần thứ nhất: 1988 ảnh 1
Hoa hậu 1988 Bùi Bích Phương

Có 90 bạn gái đăng ký ghi tên dự thi. Trong lần này, tuy báo Tiền Phong chưa có điều kiện tổ chức thi tuyển rộng rãi ở nhiều địa phương trong cả nước, song cũng đã có một số bạn gái ở Hải Phòng, Tuyên Quang ghi tên dự thi.

Kết quả Hoa hậu Hội báo Tiền Phong 1988:

Hoa hậu Bùi Bích Phương

Bùi Bích Phương sinh năm 1971, là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam. Khi đăng quang, cô là sinh viên năm thứ nhất khoa Anh hệ chính quy mở rộng trường ĐH Tổng hợp Hà Nội.

18 năm sau khi đăng quang, Hoa hậu Bùi Bích Phương giờ đây đã trở thành một phụ nữ thành đạt với tấm bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh loại ưu bảo vệ tai Trường Đại học Tổng hợp Seoul (Hàn Quốc).

Hiện cô làm việc cho Quỹ giáo dục cao học Hàn Quốc. Công việc vất vả bận rộn nhưng Phương không bao giờ quên đi vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Cô luôn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để chăm sóc đức ông chồng và hai bé con kháu khỉnh.

Cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong lần thứ nhất: 1988 ảnh 2
Á hậu 1988 Nguyễn Thu Mai

Á hậu Nguyễn Thu Mai

Cô sinh năm 1970, học sinh Piano trường Nghệ thuật Quân đội. Sau khi đoạt giải Á hậu, Thu Mai đã có một gia đình hạnh phúc. Mai dạy kèm Piano, Organ cho trẻ em tại nhà ở Hà Nội.

MỚI - NÓNG