Hành trình của Nhan sắc Việt:

Cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong 1992

Cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong 1992
Sinh năm 1976. Cao 1m69, các số đo 85-61-88. Khi đăng quang, Hà Kiều Anh là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TPHCM. Cô hoạt động khá năng nổ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh.

Năm 1992, có 550 thí sinh tham dự vòng sơ khảo ở 4 khu vực: khu vực miền Trung và Tây Nguyên, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh, khu vực phía Bắc. Vòng chung khảo được tổ chức ở Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng (TP. Hồ Chí Minh).

Kết quả:

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Sinh năm 1976. Cao 1m69, các số đo 85-61-88. Khi đăng quang, Hà Kiều Anh là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TPHCM. Cô hoạt động khá năng nổ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh.

Á hậu Vi Thị Đông

Cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong 1992 ảnh 1

Á hậu Vi Thị Đông

Sinh năm 1975, vừa thi đỗ vào trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Cao 1m70, 57kg. Các số đo 84-65-88. Khán giả TP.HCM vô cùng công bằng đã xuýt xoa mãi trước câu đáp khéo kéo của Vi Thị Đông: "Cái nết không nên đánh chết cái đẹp". Nơi đâu loé lên ánh sáng trí tuệ, nơi đó chinh phục được tất cả....Hiện nay, Vi Thị Đông là tiếp viên của Vietnam Airline.

Á hậu Nguyễn Minh Phương

Sinh năm 1972, sinh viên trường ĐH Văn hoá HN. Cao 1m70, 51kg. Các số đo: 80-61-89. Hiện nay, Minh Phương là giám đốc chi nhánh tại Hà Nội của Cty liên doanh Toshiba Việt Nam.

Cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong 1992 ảnh 2

Á hậu Nguyễn Thị Minh Phương và gia đình nhỏ hiện tại

MỚI - NÓNG