Hè 2005 : Đã có bệnh nhân viêm não tử vong

Hè 2005 : Đã có bệnh nhân viêm não tử vong
Trong số 30 trường hợp được xác định mắc viêm não Nhật Bản nhập BV Nhi Trung ương trong thời gian qua đã có 1 bệnh nhi bị tử vong.
Hè 2005 : Đã có bệnh nhân viêm não tử vong ảnh 1
Bệnh nhi ở BV Nhi Trung Ương

Từ đầu tháng 5/2005 đến nay BV đã tiếp nhận gần 120 bệnh nhi mắc viêm não ở các tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, Sơn La, Nam Định, Hòa Bình... Trong số này, gần 30 trường hợp được xác định mắc viêm não Nhật Bản, đã có 1 bệnh nhi bị tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương, cho biết: ''Một trong những nguyên nhân của viêm não là do sự thay đổi bất thường của thời tiết, hơn nữa đây cũng là thời điểm hoa quả chín là điều kiện thuận lợi cho muỗi, bọ và các virus gây bệnh sinh trưởng và phát triển''.

Không riêng bệnh viêm não, nhiều loại bệnh đều có dấu hiệu gia tăng. Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm 2005 đến nay, ghi nhận 230.876 trường hợp tiêu chảy, trong đó có 2 trường hợp tử vong; 11.298 trường hợp mắc lỵ trực trùng, 8.131 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 4 trường hợp tử vong, 616 trường hợp mắc thương hàn, 49 trường hợp mắc cúm A/H5N1, trong đó có 17 trường hợp tử vong. 

Trước tình hình dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng, ngày 2/6 Bộ Y tế đã ra chỉ thị về việc chủ động phòng chống bệnh mùa hè 2005.  

Theo đó, Trung tâm y tế dự phòng tăng cường công tác giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp mắc, xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát thành dịch.

MỚI - NÓNG